07:05 28/07/2011

Vênêxuêla đứng đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

Báo cáo mới đây của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết: Vênêxuêla hiện đứng đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ với 296,5 tỷ thùng (chiếm 20% tổng trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng trên toàn thế giới), vượt 32 tỷ thùng so với Arập Xêút

Báo cáo mới đây của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết: Vênêxuêla hiện đứng đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ với 296,5 tỷ thùng (chiếm 20% tổng trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng trên toàn thế giới), vượt 32 tỷ thùng so với Arập Xêút và đứng vị trí thứ tám về trữ lượng khí đốt với 6.477 tỷ m3.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Vênêxuêla (PDVSA) cho biết sẽ đầu tư 212,6 tỷ USD cho công tác thăm dò, khai thác và sản xuất dầu khí của nước này trong 10 năm tới. PDVSA cho biết, 21% trong tổng số đầu tư trên dành cho thăm dò và sản xuất, 26% đầu tư tại Dải Orinoco (nơi có trữ lượng trên 30 tỷ thùng dầu), 21% cho lĩnh vực khí đốt, số còn lại cho lọc dầu và các dịch vụ liên quan.

Thống kê của PDVSA cũng cho biết hiện sản lượng mỗi ngày của công ty này vào khoảng 3,01 triệu thùng dầu, 158.000 thùng khí hóa lỏng và khoảng 192 triệu m3 khí tự nhiên. Tuy nhiên, nợ của công ty trong năm 2010 đã tăng 55% và ở mức 10,9 tỷ USD. Trong năm 2010, sản lượng dầu khai thác của PDVSA đạt 2,97 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với sản lượng 3,01 triệu thùng/ngày năm 2009; xuất khẩu là 2,41 triệu thùng/ngày, giảm 270.000 thùng/ngày so với năm trước đó.

TT