02:21 14/02/2015

Vẻ đẹp mộc mạc của lan hạc đính

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang (Hưng Yên) càng tất bật...

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang (Hưng Yên) càng tất bật. Có mặt tại nhà vườn trồng lan hạc đính du khách như bị hút hồn bởi vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất mạnh mẽ của giống địa lan này.
 
Lan hạc đính rất dễ trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong mỗi dịp Tết. Theo chủ vườn, cây lan hạc đính là loại cây đa thân, có từ hai đến bốn thân. Thân là những giả hành hình tháp, lá to, hình thuyền, hoa dài từ 60 - 80cm, hoa thường có ba màu phổ biến: Trắng, nâu, vàng. Lan hạc đính là cây thích hợp với ánh sáng tán xạ, trồng bên dưới giàn hay tán cây.
 
Để lan hạc đính ra hoa đúng vào dịp Tết, cần xử lý lạnh kích thích phân hóa mầm hoa sớm: Cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch, chủ vườn đưa cây vào điều kiện nhiệt độ 10-15oC trong 10 ngày. Khi cây chuẩn bị trổ hoa thì xử lý nóng ẩm trong điều kiện nhiệt độ 25 - 30oC bằng cách dùng nilon trắng trùm kín luống hoa và hệ thống sưởi nóng làm tăng nhiệt độ lên.
 
Một ngày cận Tết Nguyên đán, phóng viên báo Tin Tức đã về Văn Giang xem các chủ vườn thu hoạch lan hạc đính phục vụ nhân dân sắm hoa chơi Tết.
 

Lan hạc đính rất dễ trồng mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mỗi bầu lan thường có từ 2-4 cành hoa. 

Với giá bán từ 30.000-50.000 đồng/bầu.

Để lan hạc đính ra hoa đúng vào dịp Tết, nhà vườn thường xử lý lạnh kích thích phân hóa mầm hoa sớm.

Lan hạc đính là loại cây đa thân, có từ hai đến bốn thân/chậu.

Vận chuyển lan đưa về các chợ hoa ở Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết.

Vẻ đẹp mộc mạc của lan hạc đính khiến nhiều người chơi hoa ưa chuộng.

Ngoài lan hạc đính, các chủ vườn hoa, cây cảnh ở Tân Tiến, huyện Văn Giang còn trồng cả Thiết mộc lan, giá bán từ 350.000 - 500.000 đồng/chậu.

 
Chùm ảnh: Viết Tôn