11:13 07/11/2011

Về cái chết của cháu bé 11 tháng tuổi tại BVĐK U Minh: Nguyên nhân là do viêm phổi nặng

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, cháu Vy tử vong do bệnh viêm phổi rất nặng. Ê kíp trực cấp cứu Bệnh viện đa khoa U Minh tích cực cứu chữa, làm hết trách nhiệm, đúng quy trình chuyên môn.

Trước dư luận về cái chết của cháu Nguyễn Thị Tường Vi, 11 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Hà, cư ngụ tại khóm 4, thị trấn U Minh do sự tắc trách của ê kíp trực Khoa cấp cứu Hồi sức và Chống độc thuộc bệnh viện đa khoa U Minh, tỉnh Cà Mau, ngày 7/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, Bác sĩ Huỳnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết: Để làm rõ vụ việc dư luận đặt ra, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra đến Bệnh viện đa khoa U Minh để xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Vy.

Người thân gục ngã khi nghe tin cái chết của bé Vy. Ảnh: Dantri.com.vn

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/9, gia đình đưa cháu Nguyễn Thị Tường Vy đến khám tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện đa khoa U Minh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Vy bị bệnh lý hô hấp và chỉ định điều trị ngoại trú bằng kháng sinh, kháng viêm, hạ sốt và hướng dẫn cách theo dõi dấu hiệu diễn biến nặng để nhập viện. Không có chuyện người nhà nhiều lần xin bác sĩ cho cháu Vy nhập viện và bị bác sĩ từ chối. Đến 3 giờ sáng ngày 23/9, người nhà đưa cháu Vy đến Khoa Cấp cứu và Chống độc- Bệnh viện đa khoa U Minh nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái; khi đến khoa được hai điều dưỡng ra đón tiếp, mặc dù trước đó trong khoa có hai trường hợp cấp cứu khác đang nhập viện nhưng bác sĩ vẫn ưu tiên khám và chỉ định điều trị ngay cho cháu Vy. Bác sĩ trực Lưu Tấn Trí đã xử trí cấp cứu cho bệnh nhân thở oxy, kháng sinh, kháng viêm, hạ nhiệt, giãn phế quản và nhiều lần theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh. Đến 4 giờ sáng 23/9, cháu Vy đã ngưng thở. Ê kíp trực tổ chức hồi sức tích cực nhưng không hiệu quả vì bệnh quá nặng, đến 4 giờ 18 phút cùng ngày cháu Vy tử vong.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Kiệt, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Cà Mau, được Giám đốc Sở phân công kết hợp với các bộ phận chuyên môn thành lập Tổ kiểm tra xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Vy khẳng định: Cháu Vy tử vong do bệnh viêm phổi rất nặng. Ê kíp trực cấp cứu Bệnh viện đa khoa U Minh tích cực cứu chữa, làm hết trách nhiệm, đúng quy trình chuyên môn./.


Kim Há