10:19 12/10/2019

VĐV người Kenya đi vào lịch sử điền kinh thế giới

Chiều 12/10 (theo giờ Hà Nội), vận động viên (VĐV) nổi tiếng người Kenya Eliud Kipchoge đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành cự ly marathon (42,195 km) với thành tích dưới 2 giờ. Kỳ tích của Eliud Kipchoge được xác lập chỉ sau 1h59'40''.

Trước khi lập thành tích phi thường này, Eliud Kipchoge cũng đang là vận động viên chạy marathon nhanh nhất thế giới mọi thời đại với thành tích 2h1'39", ghi nhận tại giải Berlin Marathon 2018. Đây là một trong 6 giải marathon nổi tiếng nhất thế giới, bên cạnh các giải Boston Marathon, Chicago Marathon, London Marathon, New York Marathon và Tokyo Marathon.

Chú thích ảnh
Vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge. Ảnh: AFP/TTXVN

Chạy marathon dưới 2 giờ ở Vienna từng được mô tả là điều không tưởng đối với sức mạnh con người. Tất nhiên, các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đã tạo những điều kiện tối ưu nhất, giúp Eliud Kipchoge một lần nữa đi vào lịch sử chạy đường dài với tư cách là vận động viên điền kinh kiệt xuất nhất mọi thời đại.

Đường chạy mà VĐV có biệt danh GOAT (Greatest Of All Time: Vĩ đại nhất mọi thời đại) vừa chinh phục nằm trong công viên Prater ở trung tâm thủ đô Vienna của Áo và có độ dốc chỉ 2 mét - đây được xem là một độ dốc lý tưởng để thử thách sức bền. Nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm Eliud Kipchoge chinh phục cột mốc chạy marathon dưới 2 giờ này khoảng 14 độ, cũng cực kỳ lý tưởng. Để giúp Eliud Kipchoge duy trì tốc độ chạy ổn định trong suốt hành trình chinh phục cột mốc lịch sử, Ban tổ chức đã chọn ra 41 pacer (người dẫn tốc) đều là các tay chạy đẳng cấp hàng đầu thế giới.

41 VĐV dẫn tốc này sẽ chia thành các nhóm khác nhau, mỗi nhóm 7 người chạy dẫn tốc cho Eliud Kipchoge trong từng chặng. Trong 7 người này thì có 5 người chạy ngay phía trước Eliud Kipchoge theo hình mũi tên ngược, vừa để dẫn tốc, vừa chắn gió cho "Vua marathon" người Kenya, 2 người còn lại chạy ngay phía sau Eliud Kipchoge.

Cứ như thế, họ phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng để giúp Eliud Kipchoge duy trì vận tốc trung bình cỡ 2’48”-2’50”/km đều đặn trong suốt hành trình làm nên lịch sử của anh. Ngoài ra, phía trước nhóm chạy còn có xe dẫn đường chiếu laser để giúp Eliud Kipchoge cùng các tay chạy dẫn tốc chọn được vị trí phù hợp nhất.

Tuy thành tích chạy marathon dưới 2 giờ mà Eliud Kipchoge lập được này cực kỳ khó bị vượt qua nhưng siêu kỷ lục ở Vienna lại không được Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) công nhận như là kỷ lục chạy marathon thế giới chính thức vì có nhiều hơn một tay chạy thay phiên nhau dẫn tốc cho Eliud Kipchoge.
  

Trọng Tuệ  (TTXVN)