12:22 26/12/2019

VCK U23 châu Á 2020: U23 Thái Lan trông chờ vào 2 ngôi sao Thái kiều

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Thái Lan Akira Nishino đã triệu tập 33 cầu thủ.

Chú thích ảnh
HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đáng chú ý ở đợt tập trung lần này, ngoài những gương mặt nòng cốt của U22 Thái Lan dự SEA Games 30 như Supachok Sarachat, Suphanat Mueangta... còn có sự xuất hiện của 2 cầu thủ Thái kiều là Benjamin James David và Kevin Deeromram. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã viết thư xin phép Fulham, đội bóng lừng danh của London từng nhiều năm chơi ở giải Ngoại hạng Anh, để cho tiền vệ sinh năm 2000 Benjamin James David về tập trung và chuẩn bị VCK U23 châu Á.

Ngôi sao trẻ đang thi đấu cho đội trẻ của Fulham (Anh) Benjamin James David được xem là nhân tố đáng chờ đợi nhất của U23 Thái Lan ở giải lần này. Dù mới 19 tuổi, nhưng Ben Davis được đánh giá rất cao bởi phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Trong quá khứ, Ben Davis thậm chí còn từng chơi cho tuyển trẻ của Singapore khi đã từng sống ở đất nước này một thời gian dài trước khi chuyển hẳn tới Anh. Ngôi sao Thái kiều này cũng đã từng được HLV của Fulham tạo cơ hội thi đấu cho đội I trước khi trở lại chơi cho các đội trẻ.

Tài năng của anh đã khiến HLV Nishino chú ý và yêu cầu Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải có Benjamin James David tại VCK U23 châu Á 2020.

Ngoài Ben Davis, một cầu thủ Thái kiều khác nhận được sự quan tâm lớn là Kevin Deeromram. Điều đặc biệt là chính HLV Akira Nishino là người đã loại cầu thủ Thái kiều Kevin Deeromram khỏi đội tuyển U22 Thái Lan trước thềm SEA Games 30. Lý do Kevin Deeromram bị loại vì cầu thủ này thường xuyên giả báo chấn thương để không lên tập cùng các đội trẻ của Thái Lan. Tuy nhiên, với việc phải dừng bước ngay từ vòng bảng SEA Games 30, có lẽ HLV Akira Nishino đã phải suy nghĩ lại. Trong bối cảnh hàng thủ U22 Thái Lan mắc nhiều sai lầm tại SEA Games 30, sự bổ sung Kevin Deeromram là rất cần thiết.

Deeromram sinh ra trong gia đình có bố người Thụy Điển, còn mẹ là người Thái Lan. Anh từng tập luyện tại các lò đào tạo danh tiếng của CLB Djugardens (Thụy Điển) và Werder Bremen (Đức), khoác áo các đội tuyển U17 và U19 Thụy Điển trước khi trở về Thái Lan thi đấu năm 2017.

Tại VCK U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà, Thái Lan nằm ở bảng A với Iraq, Australia, Bahrain. Trận đấu đầu tiên của Thái Lan gặp Bahrain diễn ra ngày 8/1. Sau đó, thầy trò Nishino lần lượt chạm trán với Australia và Iraq.

An Bình (TTXVN)