10:21 21/10/2018

VCK U19 châu Á 2018: HLV Australia đánh giá đối đầu với U19 Việt Nam là trận đấu khó khăn

HLV U19 Australia ông Milicic Ante ngày 21/10 cho biết trận đấu với đội tuyển U19 Việt Nam vào chiều mai sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với đội tuyển U19 Australia.

Chú thích ảnh
HLV U19 Australia Milicic Ante trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Indonesia, HLV Milicic Ante đánh giá: "U19 Việt Nam rất mạnh với nhiều cầu thủ có chất lượng. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến đội U23 của Việt Nam mạnh như thế nào ở giải đấu U23 châu Á được tổ chức ở Trung Quốc vào đầu năm nay. Mặc dù đội trưởng tuyển U19 Việt Nam gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, nhưng họ vẫn còn nhiều lựa chọn. Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật cá nhân rất tốt và nếu để các cầu thủ có khoảng trống để thể hiện các kỹ thuật đó, sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi rất tôn trọng đội U19 Việt Nam. Trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc vừa qua cũng là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi vì đội Hàn Quốc cũng rất mạnh. Sau trận đấu đó, các cầu thủ của chúng tôi đã mất rất nhiều sức lực và đó cũng là điều tôi lo lắng cho trận đấu với Việt Nam vào ngày mai. Đội tuyển Australia hiện nay có một vài cầu thủ đang bị ốm, tuy nhiên cũng không quá nặng và tôi hy vọng họ có thể ra sân trong trận đấu với U19 Việt Nam vào ngày mai”.

Đánh giá về bóng đá trẻ Việt Nam, ông Milicic Ante cho rằng: “Những năm gần đây bóng đá trẻ Việt Nam rất tiến bộ, đã được đầu tư nhiều để phát triển và điều đó giúp bóng đá trẻ của các bạn có những bước tiến lớn. Chúng ta thường nhắc đến các nền bóng đá trẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia, song hiện nay bóng đá trẻ của Việt Nam đã phát triển rất tốt và đây cũng là nền tảng để đóng góp cho đội tuyển quốc gia của các bạn. Tôi nghĩ rằng hiện nay bóng đá Việt Nam đã có được sự tôn trọng lớn ở sân chơi châu lục”. 

Khi được hỏi về điều kiện sân tập tại Indonesia, HLV Milicic Ante bày tỏ "rất thất vọng". Ông than phiền việc di chuyển từ khách sạn đến sân tập cũng mất rất nhiều thời gian. "Nếu điều kiện sân tập tốt hơn, và sân vận động ở gần nơi đội tuyển đóng quân sẽ giúp cho cầu thủ các đội chơi tốt hơn, và điều này không chỉ ảnh hưởng đến đội U19 Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến các đội tuyển khác của bảng C, trong đó có Australia".

Sáng cùng ngày, HLV đội U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ tập nhẹ tại khuôn viên Khách sạn Harris. Đây là điều khá bất ngờ bởi theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ có buổi tập chiều trên sân Babek TNI. Tuy nhiên, vì lý do sân tập xấu, và thời gian di chuyển dài đã khiến ông thầy sinh năm 1968 này quyết định thay đổi lịch trình và cho các học trò tập nhẹ tại khách sạn. Đây là quyết định khá khó hiểu của HLV Hoàng Anh Tuấn khi sau buổi tập ngày 17/10, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn chưa có bất cứ buổi tập nào trên sân cỏ. Trong khi đó, đối thủ của đội Việt Nam ở trận đấu thứ 2 bảng C là Australia vẫn có buổi tập trước trận vào chiều nay. HLV Milicic Ante của U19 Australia nhận định Việt Nam là một đội bóng mạnh và ông cùng các học trò phải có sự chuẩn bị tốt nhất mới có cơ hội giành chiến thắng. 

Vào lúc 16h ngày 22/10, tại sân vận động Patriot ở Bekasi, cách thủ đô Jakarta khoảng 25 km, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đấu thứ 2, gặp đội tuyển U19 Australia, tại Bảng C VCK U19 Châu Á 2018. Đây là trận đấu quyết định của U19 Việt Nam bởi nếu không giành được 3 điểm ở trận đấu này thì cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ gần như sẽ khép lại.

Trần Chiến – Hải Ngọc (TTXVN)