Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 chính thức khởi tranh tại Indonesia từ ngày 27/1, quy tụ 16 đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, tranh tài tại 4 bảng đấu ở Nhà thi đấu Jakarta Velodrome.
HLV Diego Giustozzi tham dự họp báo trước vòng bảng - VCK futsal châu Á 2026. Ảnh: VFF
Giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Futsal châu Á, với sự góp mặt của nhiều đội tuyển giàu truyền thống như Iran, Thái Lan, Nhật Bản, Saudi Arabia, cùng các đội bóng đang lên trong khu vực. Iran vẫn được đánh giá là thế lực hàng đầu của sân chơi này, trong khi nhiều đội trẻ đặt mục tiêu tạo bất ngờ.
Tại VCK năm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào hành trình thi đấu với quyết tâm cao. Thầy trò HLV Diego Giustozzi ra quân tại bảng B và có cuộc chạm trán với Kuwait vào chiều 27/1. Tiếp đó, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Liban vào ngày 29/1 và Thái Lan vào ngày 31/1.
Tại buổi họp báo trước vòng bảng, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu tập trung tuyệt đối cho từng trận đấu, đặc biệt là trận mở màn. Nhà cầm quân người Argentina chia sẻ: “Ở châu Á, bất kỳ đội nào cũng có thể tạo ra bất ngờ. Nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đối thủ nào”.
HLV Giustozzi cũng nhìn nhận thất bại tại VCK Futsal châu Á 2024, khi đội tuyển không giành vé dự World Cup, là bài học quan trọng. Từ đó, ban huấn luyện đã lựa chọn hướng đi mới, đặt trọng tâm xây dựng một tập thể trẻ trung với lối chơi tấn công chủ động và giàu năng lượng hơn. Đây là con đường để hướng tới mục tiêu dài hạn, trong đó có World Cup 2028.
Dù VCK Futsal châu Á 2026 không trực tiếp quyết định suất dự World Cup, nhưng giải đấu này vẫn được xem là bước đệm quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng cho futsal Việt Nam, khi đội hình hiện tại có tới 6 - 7 cầu thủ mới ở độ tuổi 20 - 21.