11:11 16/11/2019

VCK EURO 2020 chờ đón ‘Xe tăng Đức’ và ‘Cơn lốc màu da cam’

Tâm điểm của vòng loại Euro 2020 ngày 17/11 sẽ là các trận đấu có sự góp mặt của tuyển Đức và Hà Lan tại bảng C. Nhiều khả năng, những “ông lớn” có thể xử lý đối thủ để giành vé vào vòng chung kết (VCK) ngay ở lượt đấu này.

Chú thích ảnh
Đức và Hà Lan đang rất gần với tấm vé dự VCK EURO 2020. Ảnh: Reuters

Tại bảng C, “Cơn lốc màu da cam” sẽ có vé đi tiếp nếu giành được ít nhất 1 điểm trước Bắc Ireland. Trong khi đó, nếu đánh bại Belarus, “Xe tăng Đức” sẽ đến với VCK EURO 2020. Trong trường hợp Bắc Ireland không thể thắng Hà Lan, hoặc ngay cả khi chỉ có 1 điểm trước Belarus, thầy trò HLV Joachim Low vẫn giành vé nếu Bắc Ireland thua Hà Lan.

Hiện đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Đức cùng có được 15 điểm sau khi cùng có 5 trận thắng và 1 trận thua. Tuy nhiên “Cơn lốc màu da cam” đang tạm thời xếp đầu bảng do hơn chỉ số đối đầu trực tiếp. Đội tuyển Bắc Ireland đang xếp vị trí thứ 3, ít hơn 2 đội xếp trên 3 điểm và họ sẽ phải quyết chiến với Hà Lan để hy vọng giành vé đi tiếp vào VCK Euro năm sau.

Ở loạt trận vòng loại EURO 2020 diễn ra sáng 16/11, đội tuyển Phần Lan đã đoạt vé dự VCK của giải đấu lớn nhất lục địa già trong lịch sử của mình sau chiến thắng 3 - 0 trước Liechtenstein ở trận đấu khuôn khổ bảng J. Với chiến thắng này, Phần Lan (18 điểm) duy trì khoảng cách 7 điểm với đội đứng thứ 3 là Hy Lạp để chính thức đoạt vé dự VCK sớm 1 lượt đấu.

Chú thích ảnh
Tuyển Phần Lan làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà. Ảnh: Eurosport

Cùng lượt đấu này, đội tuyển Thụy Điển cũng đoạt chiếc vé còn lại của bảng F sau khi quật ngã chủ nhà Romania với tỷ số 2 - 0 ngay ở Bucharest. Chiến thắng quan trọng này Thụy Điển gia tăng khoảng cách với chính Romania, đội đang đứng thứ 3 lên 4 điểm (18 so với 14), trong khi chỉ còn 1 lượt đấu.

Ở một trận đấu đáng chú ý diễn khác, thầy trò HLV Roberto Mancini đã phá vỡ kỷ lục mà các cầu thủ Italy thiết lập 80 năm trước khi vừa giành chiến thắng thứ 10 liên tiếp qua chiến thắng 3 - 0 trước Bosnia & Herzegovina ngay tại Zenica.

Tính đến thời điểm này, Italy là đội giành nhiều điểm nhất Vòng loại EURO 2020 khi toàn thắng 9 trận và có trọn 27 điểm. Đây là chiến dịch Vòng loại EURO xuất sắc của đội bóng Thiên thanh khi họ ghi tới 28 bàn trong 9 trận vừa qua. Đây là con số hoàn toàn vượt trội nếu biết Azzurri chỉ ghi được 14 bàn trong 18 trận trước đó.

Tính trên mọi đấu trường, thầy trò Mancini đã thắng liên tiếp 10 trận.

Kết quả lượt trận 9 Vòng loại EURO 2020 ngày 16/11:
Bảng D
Đan Mạch 6 - 0 Gibraltar
Thụy Sĩ 1 - 0 Georgia

Bảng F
Na Uy 4 - 0 Faroe
Romania 0 - 2 Thụy Điển
Tây Ban Nha 7 - 0 Malta

Bảng J
Armenia 0 - 1 Hy Lạp
Phần Lan 3 - 0 Liechtenstein
Bosnia 0 - 3 Italy

Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý:
Ecuador 3-0 Trinidad and Tobago
Brazil 0-1 Argentina
Hungary 1-2 Uruguay

Minh Đăng/Báo Tin tức