05:20 21/05/2014

VCK bóng đá nữ châu Á: Việt Nam thất bại trước ngưỡng cửa lịch sử

Ngày 21/5 trên Sân vận động Thống Nhất, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á năm 2014 tiếp diễn giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù nắm nhiều lợi thế nhưng đội chủ nhà đã không thực hiện được “giấc mơ” World Cup cho bóng đá Việt Nam khi thất bại với tỉ số 1 - 2.

Ngày 21/5 trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á năm 2014 tiếp diễn với trận play-off tranh suất cuối cùng dự Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù nắm nhiều lợi thế nhưng đội chủ nhà đã không thực hiện được “giấc mơ” World Cup cho bóng đá Việt Nam khi thất bại với tỉ số 1 - 2.

Pha tranh bóng giữa các tuyển thủ nữ hai đội. Ảnh TTXVN


Với trận đấu mang tính chất lịch sử, hai đội nhập cuộc khá chậm khiến trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn. Các cầu thủ Thái Lan là những người chơi tốt hơn trong hiệp một, trong khi các cầu thủ Việt Nam tỏ ra căng cứng về tâm lý nên thi đấu có phần thiếu gắn kết. Nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả ngồi kín Sân vận động Thống Nhất nhưng các học trò của huấn luyện viên Trần Vân Phát không thể hiện được lối chơi thanh thoát như các trận đấu trước đó. Hầu hết các pha tấn công của đội chủ nhà là những đường chuyền dài lên phía trên, không gây được nguy hiểm cho khung thành Thái Lan.

Hiệp hai trôi qua được 3 phút, Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha cản phá thiếu dứt khoát của hậu vệ chủ nhà, Kanjana Sung-Ngoen có cơ hội thoát xuống và hạ gục thủ môn Kiều Trinh. Khi các cầu thủ Việt Nam đang tìm cách triển khai tấn công để tìm bàn gỡ thì Thái Lan đã bất ngờ có được bàn nhân đôi cách biệt khá may mắn ở phút 65. Một lần nữa Kanjana Sung-Ngoen là người hùng của Thái Lan khi đường tạt bóng từ cánh phải của cô, bóng đi thẳng vào lưới Việt Nam. Những phút còn lại, Việt Nam đã đẩy cao đội hình, nhưng tất cả những gì các cô gái chủ nhà làm được là bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt của Tuyết Dung ở phút 86.

Thất bại này khiến "giấc mơ" lần đầu tiên góp mặt ở một Vòng chung kết World Cup của bóng đá Việt Nam tan vỡ.

Chiến thắng của Thái Lan trong trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn, khi đứng vững trước sức ép của hơn 18.000 khán giả chủ nhà. Như vậy, Thái Lan sẽ cùng 4 đội lọt vào bán kết của giải là Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc giành quyền tham dự Vòng chung kết bóng nữ thế giới tại Canada năm 2015./.


Vũ Tiến Lực