05:23 14/05/2014

VCK bóng đá nữ châu Á: Việt Nam ra quân chiến thắng

Tối 14/5, tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2014 đã khởi tranh với các trận đấu tại bảng A. Chủ nhà Việt Nam đã có chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ Jordan ở ngày ra quân.

Tối 14/5, tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2014 đã khởi tranh với các trận đấu tại bảng A. Chủ nhà Việt Nam đã có chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ Jordan ở ngày ra quân.

Ảnh minh họa (nguồn giaoducnet.vn)


Hai đội nhập cuộc khá tự tin và chủ động tổ chức các đợt tấn công để tìm bàn thắng. Sau khi thi đấu có phần “lếp vế” trong những phút đầu tiên, các cô gái chủ nhà đã đẩy cao đội hình và làm chủ trận đấu. Dù hai đội đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng phải đến phút 18 tỉ số mới được mở. Từ pha đá phạt tinh tế của Kim Hồng (số 23), tiền vệ Nguyễn Thị Muôn (số 13) đã có pha chạm bóng nhẹ nhàng làm rung lưới đối phương. Chơi tốt hơn, nhưng Việt Nam lại bất ngờ bị đối thủ chọc thủng lưới. Phút 34, Maysa Ziad (số 11) đã xử lý khéo léo trước khi dứt điểm đẹp mắt, hạ gục thủ môn Kiều Trinh (số 1). Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, đội chủ nhà lại vượt lên dẫn trước 2 - 1. Cũng từ một pha đá phạt của Kim Hồng, tiền đạo Thanh Hương (số 22) đã bật cao đánh đầu tung lưới Jordan.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi khi chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Dù tạo được nhiều cơ hội, nhưng Việt Nam chỉ có thêm được 1 bàn thắng do công của tiền đạo Thanh Hương ở phút 84. Chiến thắng 3 - 1 trước đối thủ trực tiếp giúp tuyển Việt Nam gần như nắm chắc vị trí thứ 3 bảng A, qua đó giành suất tham dự trận play-off tranh vé dự World Cup năm 2015.

Ờ trận đấu sau đó, đương kim vô địch thế giới Nhật Bản và đương kim vô địch châu Á Australia đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội. Caitlin Foord và De Vanna là người ghi bàn cho Australia, trong khi Kawasumi và Ogimi giúp Nhật Bản có được trận hòa 2 - 2.

Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á năm 2014 có 8 đội tham dự, được chia thành hai bảng. Bảng A gồm Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Jordan; Bảng B gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar. Giải sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/5.


Vũ Tiến Lực