08:16 04/08/2026

VATIC 2026 thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Đài Loan với ASEAN

Ngày 14/7, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Thương mại ASEAN Đài Loan (ACTA Taiwan) phối hợp Hội Thiết bị Y tế TP Hồ Chí Minh (HMEA) tổ chức Hội nghị Thương mại và Đầu tư Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất năm 2026 (VATIC 2026) nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng liên ngành giữa Việt Nam, Đài Loan và các nước ASEAN.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Chấn Cương, Chủ tịch ACTA Taiwan, phát biểu về định hướng hợp tác chuỗi cung ứng liên ngành Việt Nam - Đài Loan tại VATIC 2026.

Hội nghị ghi nhận hơn 400 lượt tham dự, với đại biểu đến từ Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Đoàn Đài Loan có hơn 30 đại diện thuộc các lĩnh vực tiếp thị, ẩm thực, y sinh, công nghệ, ứng dụng dữ liệu và y tế số, trong đó có ông Vương Tín Chi, Tổng giám đốc Xuyên Thấu Marketing; ông Trịnh Thừa Quân, Tổng giám đốc Cổ Mậu Nghi Ẩm Thực và bà Vương Phong Linh, Tổng giám đốc Vượng Đỉnh Phong.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư và trung tâm kết nối sản xuất của khu vực Đông Nam Á. Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61%.

Ông Hoàng Chấn Cương (Eric Huang), Chủ tịch ACTA Taiwan, nhận định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tiên của doanh nghiệp Đài Loan khi tiếp cận thị trường ASEAN, mà còn là đầu mối quan trọng kết nối sản xuất khu vực, các tổ chức ngành nghề và thị trường tiêu dùng. Để thực sự tham gia chuỗi cung ứng ASEAN, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở xuất khẩu một sản phẩm hoặc những cuộc trao đổi ngắn hạn, mà cần đồng thời xây dựng đối tác địa phương, kênh phân phối ngành và cơ chế hợp tác dài hạn.

Ông Hoàng Chấn Cương nhấn mạnh: “Giá trị của một nền tảng kinh tế - thương mại không nằm ở số lượng diễn đàn được tổ chức, mà ở khả năng tích hợp nhu cầu ngành, năng lực công nghệ, nguồn lực phân phối và các đối tác đáng tin cậy, từ đó chuyển hoạt động trao đổi thành những dự án hợp tác có thể triển khai”.

ACTA nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng liên ngành không đơn thuần là đưa nhiều lĩnh vực vào cùng một sự kiện, mà là tích hợp năng lực công nghệ, dữ liệu, tiếp thị, thương hiệu và phân phối vào các thị trường thực phẩm, nông nghiệp, y sinh, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng; qua đó kết nối công nghệ, sản phẩm, dịch vụ với nhu cầu thị trường vượt qua ranh giới của từng ngành riêng lẻ.

Trong khuôn khổ hội nghị, ACTA Taiwan đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Thiết bị Y tế TP Hồ Chí Minh cùng nhiều hiệp hội, tổ chức ngành nghề của Việt Nam. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, y tế, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, công nghệ và dịch vụ doanh nghiệp, hướng tới kết nối doanh nghiệp, phát triển kênh phân phối, thúc đẩy đầu tư và mua sắm xuyên biên giới.

Tiếp nối kết quả của hội nghị tại TP Hồ Chí Minh, ACTA dự kiến tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp Chuỗi cung ứng Đài Loan - ASEAN” tại Đài Loan vào ngày 13/11/2026, tập trung vào tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đầu tư xuyên biên giới, nâng cấp công nghiệp và hợp tác công nghệ. Ông Hoàng Chấn Cương cho biết ACTA sẽ tiếp tục lấy Đài Loan và Việt Nam làm hai đầu mối kết nối, liên kết các tổ chức ngành nghề và nguồn lực doanh nghiệp trong ASEAN, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển từ kết nối thương mại sang mua sắm, đầu tư và phân công chuỗi cung ứng khu vực.

ACTA Taiwan do ông Hoàng Chấn Cương lãnh đạo, là nền tảng kết nối doanh nghiệp Hoa ngữ với thị trường ASEAN. Tổ chức tập trung liên kết các hiệp hội ngành nghề, nhu cầu doanh nghiệp và nguồn lực địa phương nhằm thúc đẩy những chương trình hợp tác chuỗi cung ứng liên ngành có khả năng triển khai, theo dõi và phát triển bền vững.