04:11 29/04/2011

“Vào Hạ” cùng phố cổ

Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động (30/4 - 1/5) và nhằm mục tiêu tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động văn hóa chủ đề “Vào Hạ” tại các điểm di tích từ 28/4-3/5.

Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động (30/4 - 1/5) và nhằm mục tiêu tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động văn hóa chủ đề “Vào Hạ” tại các điểm di tích từ 28/4-3/5.

Trong ngày 28/4, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc các hoạt động văn hóa này tại 3 địa điểm gồm: Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu không gian tranh Sen Việt của họa sỹ Đặng Phương Việt; Đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc với chủ đề “Phố nghề Vào Hạ” giới thiệu, trình diễn nghề kim hoàn của các làng nghề và triển lãm các bức thư pháp liên quan đến phố nghề của Nguyễn Quang Thắng; Trung tâm thông tin phố cổ Hà Nội 28 Hàng Buồm với buổi biểu diễn và nói chuyện võ thuật Việt Nam của các võ sư Vovinam Hà Nội và cách thưởng trà.

X.C