05:09 09/05/2012

Vàng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2012

Vàng kỳ hạn giảm sâu tới 34,6 USD (tương đương 2,16%) và đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2012 khi kết thúc phiên 8/5 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), với 1.604,5 USD/ounce, sau khi có thông tin về bầu cử tại Hy Lạp.

Vàng kỳ hạn giảm sâu tới 34,6 USD (tương đương 2,16%) và đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2012 khi kết thúc phiên 8/5 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), với 1.604,5 USD/ounce, sau khi có thông tin về bầu cử tại Hy Lạp.

Việc không có chính đảng nào ở Hy Lạp giành quá bán trong quốc hội 300 ghế khóa mới để có quyền tự thành lập chính phủ cũng khiến những cam kết cải cách của chính quyền tiền nhiệm trở nên khó khả thi.


Vàng kỳ hạn giảm sâu và đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2012. Ảnh: Internet.



Nỗi lo của nhà đầu tư về cuộc bầu cử tại Hy Lạp cuối tuần trước càng dâng cao vì hai đảng chính tại nước này không đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. Động thái này đã dẫn tới hoạt động bán tháo trên Sàn chứng khoán Phố Wall ngay từ đầu phiên 8/5 và các thị trường khác, trong đó có vàng, đương nhiên không tránh khỏi bị ảnh hưởng sâu sắc, nhất là khi vàng hiện mất đi một phần sự hấp dẫn của nó như là "thiên đường đầu tư an toàn".

Gói giải cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Hy Lạp vốn đã rơi vào trạng thái "mong manh" thì nay lại phải nhận thêm một đòn giáng mạnh, sau khi các thành viên tham dự cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội cuối tuần qua phản đối việc chính phủ nước này chấp thuận các điều kiện "thắt lưng buộc bụng" và ngân sách khắt khe của IMF để đổi lấy gói cứu trợ tài chính.

Mở cửa phiên 9/5 tại Hồng Công, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm mạnh 26,82 USD xuống 1.610,27 USD/ounce.

Trang Nhung (Theo THX)