08:10 17/08/2012

Vàng tiếp tục đà tăng giá

Tại thị trường Singapore phiên sáng 17/8, giá vàng đi lên sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng ủng hộ chiến lược của Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Tại thị trường Singapore phiên sáng 17/8, giá vàng đi lên sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng ủng hộ chiến lược của Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

 

Bà Merkel thúc giục các đối tác châu Âu nhanh chóng thống nhất về các chính sách tài chính nghiêm ngặt hơn.

 

Vào lúc 7 giờ 21 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.616,41 USD/ounce, sau khi lên giá 0,7% (mức tăng mạnh nhất/ngày tính trong vòng 2 tuần qua) trong phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, vàng vẫn phải đối mặt với khả năng mất giá 0,2% trong tuần này.

 

Trong khi đó, chốt phiên 16/8 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 tăng 12,6 USD lên 1.619,2 USD/ounce. Theo ước tính sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình của 30 ngày qua.

 

Phiên 16/8, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ đã tăng 0,4% lên 1.263,578 tấn - mức cao nhất trong 1 tháng qua.

 

Trong một thông tin có liên quan, tập đoàn khai thác vàng hàng đầu thế giới Barrick Gold Corp đang đàm phán để bán toàn bộ, hoặc một phần, cổ phần của mình tại chi nhánh ở châu Phi, cho một doanh nghiệp Trung Quốc.

 

 

Hương Giang (Theo Reuters)