03:10 13/03/2012

Vàng rơi xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce

Giá vàng kỳ hạn bất ngờ lùi về dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường Mỹ, khi những lạc quan về tình hình Hy Lạp bị mờ đi, thay vào đó là quan ngại của thị trường về triển vọng của kinh tế Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giá vàng kỳ hạn bất ngờ lùi về dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường Mỹ, khi những lạc quan về tình hình
Hy Lạp bị mờ đi, thay vào đó là quan ngại của thị trường về triển vọng của kinh tế Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chốt phiên 12/3 tại sàn COMEX (Niu Yoóc), giá vàng giao tháng 4/2012 giảm tới 11,7 USD (tương đương 0,68%) xuống 1.699,8 USD/ounce. Khi mở cửa phiên đầu tuần, thị trường vàng lập tức có phản ứng với báo cáo công bố cuối tuần trước của Trung Quốc. Theo đó, thâm hụt thương mại của nền kinh tế này lên tới 31,5 tỷ USD trong tháng 2/2012 và con số cao kỷ lục này khiến nhiều nhà phân tích choáng váng, vì Trung Quốc thường được biết đến là quốc gia luôn đạt thặng dư thương mại cao.


Giá vàng bất ngờ lùi về dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường Mỹ. Nguồn: Internet

 


Mức thâm hụt thương mại trên cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại trong bối cảnh châu Âu đang "lún sâu" trong khủng hoảng nợ công, còn kinh tế Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 8,9% trong quý cuối cùng của năm 2011 và mục tiêu tăng trưởng năm nay của Bắc Kinh chỉ là 7,5%. Sáng 13/3 tại Hồng Công, giá vàng giao ngay cũng giảm 4,54 USD xuống 1.707,40 USD/ounce.

TTXVN/ Tin Tức