08:11 18/08/2014

Vàng rơi khỏi mốc 1.300 USD/ounce

Sáng ngày 18/8, giá vàng giảm trong phiên thứ hai liên tiếp và rời khỏi mốc 1.300 USD/ounce.

Trong phiên sáng ngày 18/8, tại thị trường châu Á, giá vàng giảm trong phiên thứ hai liên tiếp và rời khỏi mốc 1.300 USD/ounce do hoạt động bán ra và thị trường chứng khoán phục hồi sau đợt bán tháo ban đầu bởi căng thẳng leo thang lại Ukraine.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 7 giờ 32 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.299,54 USD/ounce, sau khi giảm 0,6% trong phiên ngày 15/8. 


Tuần trước Uỷ ban giao dịch hàng hoá kỳ hạn Mỹ cho biết lần đầu tiên trong 3 tuần qua, các quỹ giao dịch vàng và các nhà quản lý tiền tệ tăng cường đầu cơ giá lên đối với các hợp đồng vàng kỳ hạn và các hợp đồng quyền chọn khi thấy căng thẳng địa chính trị leo thang đã “tiếp sức” cho giá vàng tăng cao. 



Tuy nhiên, nhu cầu về vàng yếu đi tại thị trường châu Á lại làm dấy lên những lo ngại rằng hoạt động mua vào sẽ không đủ sức đẩy thị trường vàng lên cao hơn trong nửa cuối năm 2014. 


Ngoài ra, căng thẳng tại Ukraine gia tăng cuối tuần trước đã tác động đến Phố Wall, khiến lợi tức trái phiếu chính phủ sụt giảm, song làm tăng sức hấp dẫn của các đồng nội tệ có tính an toàn cao như đồng yen Nhật Bản hay đồng franc Thuỵ Sĩ. 


Thêm thông tin bi quan về kinh tế Eurozone

Trong tháng 6/2014, sản lượng công nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã giảm 0,3%, chủ yếu do sản xuất hàng hóa không lâu bền giảm 1,9% và năng lượng giảm 0,7%. Thông tin này đang “phủ bóng đen” lên đà phục hồi của khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Nhà phân tích Peter Vanden Houte thuộc ING Bank, tại Brussels (Bỉ) , nhận định số liệu trên rất đáng thất vọng, khi thấp hơn nhiều so với dự kiến của các nhà phân tích. Tính chung cả quý II/2014, sản xuất công nghiệp tại Eurozone thu hẹp 0,4%. Kết quả này sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong cả quý và dự kiến GDP tăng 0,2% có thể ngoài tầm với.

Một loạt số liệu kinh tế gần đây, trong đó phải kể đến tình trạng suy thoái kinh tế tại Italy (I-ta-li-a) và chỉ số lòng tin của các nhà đầu tư tại Đức sụt giảm, cho thấy khó khăn ngày càng chồng chất đối với Eurozone, chỉ một năm sau khi khu vực này thoát khỏi “vũng lầy” suy thoái.

Các nhà kinh tế cho rằng bắt đầu quý III/2014, sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục giảm và có thêm dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Eurozone có thể đã tới mức “đỉnh” và sẽ đi xuống.



TTXVN/Tin tức