03:14 30/03/2012

Vàng hướng tới mức tăng 6% trong quý I/2012

Vào lúc 7 giờ 37 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.661,26 USD/ounce, trên đường hướng tới mức tăng 6% trong quý I/2012.

Vào lúc 7 giờ 37 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.661,26 USD/ounce, trên đường hướng tới mức tăng 6% trong quý I/2012.


Sau khi giảm hơn 1% trong phiên giao dịch trước, giá vàng tại Xingapo sáng ngày 30/3 không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đồng euro mạnh lên có thể "cổ vũ" cho hoạt động mua vào.


Vàng được bày bán tại một cửa hàng kim hoàn ở Xingapo. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong tuần này, giá vàng đã có thời điểm ngấp nghé mốc 1.700 USD/ounce sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Ben Bernanke, cảnh báo còn quá sớm để tuyên bố công cuộc phục hồi kinh tế nước này thành công. Thị trường nhận định phát biểu này của ông Bernanke đã đánh đi tín hiệu rằng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ được duy trì. Theo thống kê mới được công bố, thu nhập của hộ gia đình Mỹ trong quý IV/2011 tăng với tốc độ mạnh hơn tiên lượng, trong bối cảnh thị trường việc làm đã mạnh lên - nhân tố thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.


Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3 tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 6/2012 giảm 5,6 USD xuống 1.654,9 USD/ounce, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư quyết định bán bớt các tài sản rủi ro ở thời điểm sắp kết thúc một quý.


Mới đây, ngân hàng Thụy Sĩ UBS đã hạ dự báo về giá vàng trung bình trong năm 2012 xuống 1.680 USD/ounce, trong khi con số đưa ra ban đầu là 2.050 USD/ounce.


Nhà đầu tư cũng đang dõi theo những động tĩnh tại thị trường vàng Ấn Độ, nơi các hãng kim hoàn đã đóng cửa giao dịch 13 ngày qua để phản đối việc chính phủ tăng thuế nhập khẩu vàng.


Hương Giang (Theo Reuters)