05:17 29/05/2018

Vàng giảm giá do đồng USD mạnh lên

Phiên giao dịch ngày 29/5, giá vàng tại thị trường châu Á giảm khi đồng USD tiếp tục mạnh lên nhờ hy vọng mới về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra.

Chiều phiên này, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.296,91 USD/ounce. Trong khi giá vàng Mỹ giao tháng 6/2017 sụt mất 0,6% xuống 1.296,40 USD/ounce.

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm khi đồng USD tiếp tục mạnh lên trong phiên giao dịch ngày 29/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyên gia phân tích Daniel Hynes từ ngân hàng ANZ nhận định thị trường vàng đang thiếu sự ổn định, nhất là sau Hội nghị thưởng đỉnh liên Triều và trong thời điểm nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp vào tháng Sáu tới. Lãi suất tăng cao sẽ có lợi cho đồng USD, song khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Phiên này, chỉ số đồng USD chạm mức cao nhất so với giỏ các đông tiền khác kể từ tháng 11/2017 là 94,518 (điểm).

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí về sự "cấp thiết" phải hủy bỏ hoàn toàn chương tình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay trong một cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận về những diễn biến gần đây tại Triều Tiên và khẳng định sẽ gặp lại nhau nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh theo dự kiến giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong khi đó, ông Carlo Cottarelli, 64 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã được Tổng thống Italy Sergio Mattarella chỉ định làm Thủ tướng lâm thời để thành lập chính phủ mới. Ông Cottarelli cho biết nếu chính phủ của ông được Quốc hội thông qua, ông sẽ đề xuất lên Nghị viện chương trình nghị sự bao gồm một cuộc bỏ phiếu về ngân sách 2019, sau đó Quốc hội sẽ giải tán và sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, ông Cottarelli cũng cho biết thêm trong trường hợp chính phủ của ông không được Quốc hội thông qua, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra "sau tháng Tám".

Cùng ngày, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 16,42 USD/ounce, giá palađi sụt mất 0,8% xuống 979,50 USD/ounce. Tuy nhiên, giá bạch kim tăng 0,3% lên 904,10 USD/ounce.

TTXVN/Báo Tin tức