01:18 13/01/2015

'Vàng đen' tiếp tục rớt giá tại châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 13/1, giá dầu tại thị trường châu Á nới rộng đà giảm xuống mức thấp trong sáu năm qua.

Trong phiên giao dịch ngày 13/1, giá dầu tại thị trường châu Á nới rộng đà giảm xuống mức thấp trong sáu năm qua, sau khi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu. Chi phối tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vẫn là mối lo về tình trạng dư thừa nguồn cung trong khi nhu cầu năng lượng thấp. 


Tại trạm bán xăng Dijon, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Cuối phiên này, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao (WTI) tháng 2/2015 giảm 82 xu xuống 45,25 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 99 xu xuống 46,44 USD/thùng. 


Trước đó, các chuyên gia phân tích đã dự đoán giá dầu thô sẽ giảm xuống mức dưới 40 USD/thùng trong năm nay. Goldman Sachs dự đoán dầu WTI giảm xuống 39 USD/thùng trong 6 tháng tới, trong khi con số dự báo mà ngân hàng này đưa ra trước đó là 75 USD/thùng. 


Chuyên gia Michael McCarthy thuộc thị trường CMC Sydney nhận định mức độ sụt giảm của giá dầu khiến thị trường "lúng túng". 


Tuy nhiên, có một vài dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng có thể tăng, khi Trung Quốc thông báo thặng dư thương mại trong năm ngoái của nước này tăng 47,2% so với năm trước đó. 



QC (Theo AFP)