11:10 19/11/2014

'Vàng đen' được dự báo sẽ tiếp tục mất giá

Trong phiên giao dịch ngày 18/11 tại thị trường Mỹ và Anh, giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh nhà đầu tư hoài nghi về khả năng OPEC sẽ quyết định cắt giảm sản lượng dầu trong cuộc họp ngày 27/11 tới ở Vienna, Áo.

Trong phiên giao dịch ngày 18/11 tại thị trường New York (Mỹ) và London (Anh), giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh nhà đầu tư hoài nghi về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ quyết định cắt giảm sản lượng dầu trong cuộc họp ngày 27/11 tới ở Vienna, Áo.

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 18/11. Ảnh minh họa.


Đóng cửa phiên 18/11 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2014 giảm 1,03 USD và chốt phiên ở 74,61 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2015 giảm 84 xu Mỹ xuống 78,47 USD/thùng.

Các thông tin kinh tế ảm đạm từ hai cường quốc là Trung Quốc, Nhật Bản và một số các khu vực khác đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng cung vượt cầu trên thị trường “vàng đen”. Tuy nhiên, mặc dù giá dầu đã giảm hơn 25% kể từ tháng 6/2014, nhưng các quốc gia thuộc OPEC vẫn chưa thống nhất được quyết định có giảm cung hay không. Mới đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết sẽ có một cuộc họp giữa các nhà sản xuất dầu thuộc khối OPEC và không thuộc khối OPEC để bàn bạc về việc này nhưng ông không đưa ra thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm mà cuộc họp sẽ diễn ra.

Gene McGillianv, nhà môi giới và phân tích thuộc cơ quan tư vấn về năng lượng Mỹ Tradition Energy, nhận định triển vọng OPEC, và đặc biệt là Saudi Arabia, cắt giảm sản lượng dầu là chưa rõ ràng. Theo McGillianv, giá dầu sẽ tiếp tục chịu sức ép cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ.



Phương Nga(Theo AFP)