01:18 03/01/2020

Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Chiều 3/1, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội…

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Nguyễn Đức Thụ cho biết, trong năm 2019, Đảng ủy cơ quan chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể đảng viên đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động và phản ánh kịp thời tại cuộc giao ban Bí thư cấp ủy trực thuộc hằng tháng, góp phần giải quyết kịp thời những vấn nảy sinh. Do vậy, cán bộ, đảng viên và quần chúng đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức, trách nhiệm trong công tác, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo báo cáo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong năm 2019, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy được các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng ủy cơ quan thực hiện chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng người, đúng đối tượng, làm cơ sở cho việc bố trí lựa chọn nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong năm 2019, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 – 2021, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, được cán bộ, đảng viên ủng hộ, đánh giá cao.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức đảng. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên trong Đảng bộ cơ quan; giám sát chuyên đề với 47 đảng viên; kiểm tra định kỳ đối với 25 đảng viên. Qua chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, cách làm hay để các tổ chức đảng khác học tập, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để sửa chữa, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ luật đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên.

Trong năm 2020, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định sẽ chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ có chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng sẽ lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ, từ đó hoàn thiện Đề án về số lượng biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội các cấp trong Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025... 

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Bằng khen của Đảng ủy VPQH cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng với quyết tâm chính trị cao nhất, trong năm 2019, tập thể Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, hoạt động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và sớm khắc phục trong thời gian tới.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu trong năm nay là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ cần bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã công bố các quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, trao tặng khen thưởng cho 101 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu nhân dân được công nhận là tổ chức đảng, cấp ủy đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong năm 2019.

TTXVN/Báo Tin tức