11:18 28/11/2018

Văn Lâm là một trong ba thủ môn xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018

Văn Lâm, Hassan Sunny và Kyaw Hln Htet đã để lại nhiều dấu ấn nhất tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Theo FOX Sports Asia, đây là 3 thủ thành xuất sắc nhất sau vòng đấu vừa qua.

Hassan Sunny (Singapore)

Chú thích ảnh

Singapore đến với AFF Suzuki Cup với mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, họ đã phải dừng chân sau vòng bảng khi xếp dưới Thái Lan và Philippines ở bảng B.

Mặc dù vậy, Singapore vẫn có những điểm sáng tại giải năm nay. Đáng chú ý nhất là thủ thành Hassan Sunny. Anh đã có nhiều pha cứu thua cho đội nhà khi đứng trong khung gỗ.

Hassan là một trong số ít những cầu thủ chơi trọn vẹn 360 phút ở vòng bảng. Anh có 9 pha cứu thua, 1 lần bắt bóng và có 3 pha đấm bóng giải nguy sau 4 trận đấu. Bên cạnh đó, Hassan cũng có một trận giữ sạch lưới ở vòng đấu này.

Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

Chú thích ảnh

Đặng Văn Lâm chắc chắn đã được hưởng lợi từ lối chơi chặt chẽ của Việt Nam. Nhưng anh vẫn có những màn thể hiện rất ấn tượng.

Việt Nam thường cố gắng thiết lập sao cho đối thủ không thể đưa được bóng tới khung thành. Một khi đối thủ đã vượt qua được hàng hậu vệ thì họ sẽ phải đối mặt với chốt chặn cuối cùng – Văn Lâm.

Thủ thành của Việt Nam là một người “bất khả chiến bại” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đã cản phá tất cả 7 cú sút phải đối mặt trong 4 trận đấu.

Trong suốt 360 phút trên sân, Văn Lâm không phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Điều đó giúp Việt Nam vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng A.

Kyaw Zin Htet (Myanmar)

Chú thích ảnh

Zin Htet cũng thi đấu tất cả 4 trận cho Myanmar ở vòng bảng, chơi trọn vẹn 360 phút và có 1 trận giữ sạch lưới. Đáng chú ý, đội trưởng của Myanmar phải đối mặt với 22 cú sút của đối thủ. Anh đã cản phá được 17 cú dứt điểm và có tỉ lệ cứu thua 77,3%.

Zin Htet đã có những pha cứu thua tuyệt vời trước các đối thủ, đặc biệt là trong trận đấu với Việt Nam. Thủ thành Myanmar hơi kém may mắn khi để thủng lưới 5 bàn mặc dù đã có những màn trình diện ấn tượng.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia
 

 

Theo Thể thao & Văn hóa