Villas-Boas công kích trọng tài

HLV của Chelsea, Andre Villas-Boas đã tỏ ra bất bình với quyết định mà trọng tài Howard Webb đưa ra trong trận hòa 3-3 với Man United.


Trong trận đấu quan trọng tại Premier League với Man United vào đêm qua, Chelsea đã đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà một cách đáng tiếc dù đã bị dẫn trước tới 3 bàn. Người góp phần tạo ra trận đấu hấp dẫn, kịch tính tại sân Stamford Bridge không ai khác chính là vị trọng tài nổi tiếng Howard Webb. Vị trọng tài bắt chính tại trận chung kết World Cup 2010 này đã liên tục mắc lỗi phán đoán một cách kỳ lạ, trong đó có hai tình huống dẫn đến hai quả penalty cho M.U. Đáng nói nhất là ở quả phạt đền thứ hai cho M.U dù Branislav Ivanovic chưa hề phạm lỗi với Danny Wellbeck.




Andre Villas-Boas bất bình với trọng tài.



HLV của Chelsea, Villas-Boas đã liên tục ôm đầu khi đội bóng của ông nhận những quyết định thua thiệt từ phía trọng tài và ở cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bày tỏ sự bất bình. “Tôi cảm thấy khó hiểu với một số quyết định kỳ quặc của Howard Webb. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Tình huống thổi phạt đền đầu tiên là hoàn toàn chính xác, nhưng quả phạt 11m thứ hai không thực sự thuyết phục”, thuyền trưởng của Chelsea bộc bạch.


“Mourinho đệ nhị” cho rằng, có thể quyết định của Webb đã bị ảnh hưởng bởi việc Sir Alex Ferguson tỏ ra tức giận và gây áp lực trong một số tình huống trước đó. “Tôi không biết liệu có phải Webb đang cố gắng để bù đắp một điều gì đó trong hiệp 1 hay không? Chúng tôi chỉ hi vọng trong những trận cầu đỉnh cao thì luôn có những trọng tài giỏi. Bạn luôn hi vọng có đội ngũ trọng tài hoàn hảo. Nhưng trong trận đấu đêm qua, quyết định của họ đã ảnh hưởng đến trận đấu. Chúng tôi đã có cơ hội tốt để giành chiến thắng. Đáng tiếc là các cầu thủ của tôi lại đánh rơi 2 điểm ngay trên sân nhà”, vẫn lời Boas.


Theo thethaovanhoa.vn

Andre Villas-Boas "thuyết giảng" về nghề HLV
Andre Villas-Boas "thuyết giảng" về nghề HLV

Ngay sau vòng 3 cúp FA, Villas-Boas đã có chuyến viếng thăm đất nước Scotland. Tại đây, ông đã được mời đến nói chuyện ở lớp đào tạo HLV của Liên đoàn bóng đá nước này cùng với một tên tuổi vĩ đại trong giới chiến lược gia, "gã đầu bạc" Marcelo Lippi, vị HLV đã đưa Italia tới chức vô địch World Cup 2006.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN