HLV Calisto tin vào chiến thắng

Sau trận thua 0 - 2 trước Philíppin, HLV Calisto vẫn lạc quan về khả năng đi tiếp của ĐTVN. Dù sẽ phải chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất bảng B là Xinhgapo, nhưng vị HLV này tin tưởng các học trò có thể làm được điều đó vào chiều 8/12.

Tại buổi họp báo trước trận đấu sáng qua (6/12), HLV trưởng của ĐTVN nhận định: “Cục diện của bảng B đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Trước đó, ai cũng nghĩ rằng Việt Nam và Xinhgapo sẽ cùng nhau tiến vào bán kết. Nhưng giờ đây cả Việt Nam và Xinhgapo đều đang đứng trước một trận đấu sống còn. Hai đội đã nhiều lần gặp nhau trong vòng 2 năm qua, nên có thể nói rằng chúng tôi đã quá hiểu rõ về nhau. Xinhgapo là một đội bóng mạnh với lối chơi hiện đại. Trận đấu tới sẽ là một trận đấu cân bằng".

Ông Calisto cùng các học trò trong một buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Vị HLV người Bồ Đào Nha đánh giá cao đội bóng đến từ quốc đảo sư tử: "ĐT Việt Nam sẽ không dễ dàng có nhiều cơ hội trước hàng thủ chắc chắn của ĐT Xinhgapo. Nếu tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi sẽ không có được kết quả khả quan”. HLV Calisto thừa nhận ĐTVN đang gặp khó khăn khi chịu sức ép là buộc phải giành chiến thắng mới được đi tiếp. Tuy nhiên, thầy Tô cũng khẳng định, ĐTVN sẽ làm tất cả để có được chiến thắng. Ông nói: "Tôi đặt niềm tin vào các học trò, tin vào chiến thắng trong trận đấu tới. Không nên mất niềm tin chỉ sau một trận thua. Điều quan trọng là chơi tốt, khi chơi tốt chúng ta sẽ có chiến thắng".

Theo như lời của HLV Calisto, ĐTVN vẫn sẽ duy trì lối chơi sở trường như đã từng thắng Mianma ở lượt trận đầu tiên. ĐTVN sẽ áp đặt thế trận tấn công ngay từ đầu. Điểm yếu cố hữu là khả năng dứt điểm của hàng công tưởng như đã được giải quyết ở trận gặp Mianma nhưng lại tỏ ra yếu kém ở trận thứ 2. Trước một ĐT Xinhgapo chơi rất ổn định, ĐTVN sẽ phải cải thiện hơn nữa khả năng dứt điểm và không chủ quan trong phòng ngự. "Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng điều quan trọng là phải giữ vững tâm lý. ĐTVN cần giữ được lối chơi, sẽ là không hợp lý nếu như thay đổi lối đá của đội chỉ sau một trận thua", HLV Calisto khẳng định quyết tâm.

Trong khi đó, HLV Avramovic của ĐT Xinhgapo cũng khẳng định, ĐT Xinhgapo sẽ ghi bàn vào lưới của ĐTVN. Chỉ cần hòa là lọt vào vòng trong nhưng vị HLV này không tỏ ra chủ quan: "Mọi thứ vẫn chưa an bài, ĐT Xinhgapo vẫn có nguy cơ bị loại. Vì vậy, trận đấu gặp ĐT Việt Nam sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi". Ông đánh giá cao lối chơi của ĐTVN nhưng vẫn tự tin khẳng định các học trò của mình sẽ lọt vào vòng trong: "Chúng tôi sẽ tìm cách ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam, còn kết quả thế nào hãy đợi sau tiếng còi mãn cuộc".

T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN