Chiếc ghế Chủ tịch FIFA: Cuộc chiến đã bắt đầu

Trong tuần lễ mà các sân cỏ châu Âu tạm nghỉ nhường sân cho vòng loại EURO 2012 và những trận giao hữu quốc tế, tâm điểm chú ý đang hướng về một cuộc chiến nảy lửa đã bắt đầu ở hậu trường là chiếc ghế Chủ tịch FIFA giữa hai ứng cử viên chính: Đương kim Chủ tịch Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn châu Á (AFC) Mohamed Bin Hamman.

Sepp Blatter và Mohamed Bin Hamman đang bước vào cuộc chiến giành ghế Chủ tịch FIFA .

Đầu tuần này, cả Blatter và Hamman đều hiện diện ở Pháp, thậm chí họ còn đóng đô tại cùng một khách sạn sang trọng gần với Arc de Triumph, nơi các thành viên 53 liên đoàn châu Âu tụ tập cho Đại hội UEFA vào ngày 22/3 vừa qua.

Không có gì đáng nói về đại hội này với những kết quả đã biết trước từ lâu. Là ứng cử viên duy nhất, Michel Platini sẽ tái đắc cử cương vị Chủ tịch UEFA thêm 4 năm. Công thức vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu cũng không có gì thay đổi so với vòng loại World Cup 2010. Dư luận quan tâm nhiều hơn đến những nỗ lực vận động hành lang của Blatter và Hamman đối với UEFA. Là liên đoàn khu vực đông thành viên nhất, UEFA sẽ có tiếng nói quan trọng trong cuộc bỏ phiếu Chủ tịch FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ) ngày 1/6 tới.

Ngồi vào chiếc ghế nắm quyền cao nhất trong quản lý môn thể thao vua của thế giới đương nhiên là giấc mơ với mọi quan chức bóng đá. Đã 13 năm qua, Blatter trụ vững trên cương vị này và thậm chí đang quyết giữ nó thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, đây sẽ là màn giành giật đầy khốc liệt bởi sự xuất hiện của một ứng cử viên sáng giá khác, Hamman. Họ từng là những người bạn thân thiết, song giờ đây đã đứng ở hai chiến tuyến. Hamman đang không tiếc lời chỉ trích Blatter tham quyền cố vị, khiến bóng đá trì trệ dưới sự lãnh đạo quá cũ này: “Ngài Blatter đầu tiên nói rằng sẽ làm 2 nhiệm kỳ trong 8 năm, rồi sau đó là 12 năm với ba nhiệm kỳ và giờ vẫn muốn thêm một nhiệm kỳ nữa. Thực tế, chẳng có thay đổi đáng kể nào với bóng đá thế giới trong 3, 4 năm gần đây”.

Phát biểu với báo giới, Hamman nhấn mạnh: “Tôi là người đang nỗ lực đóng góp cho môn thể thao này thông qua cương vị Chủ tịch AFC, tình yêu của tôi với bóng đá cũng như vị trí thành Ủy ban Điều hành FIFA. Tôi không thấy có gì tiến triển cả”.

Với UEFA bị coi là “sân nhà” của Blatter, Hamman đang quyết giành được những lá phiếu quan trọng này. Ông nói rằng đang hy vọng sẽ có những “trao đổi về hợp tác trong tuơng lai” với Chủ tịch UEFA Platini, người được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch FIFA ở kỳ Đại hội năm 2015. Bên cạnh đó, Hamman cũng cố tranh thủ những lá phiếu khác như cuộc gặp tại Pháp đầu tuần này với Nicolas Leoz, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Cũng như nhiều liên đoàn khác, CONMEBOL đang rất kín tiếng, không hé lộ họ sẽ ủng hộ ứng cử viên nào.

“Thay đổi” đang là điểm chủ chốt trong cương lĩnh tranh cử của Hamman. Một trong số đó là kế hoạch cải tổ lại tiến trình vận động đăng cai World Cup của FIFA. Theo Hamman, cần mở rộng hơn nữa, rõ ràng, minh bạch hơn nữa việc bỏ phiếu trong tổ chức này.

Trong khi đó, Blatter từ chối bình luận với báo giới. Tuy nhiên, có nhiều nhận định rằng với quan hệ và kinh nghiệm dày dặn của mình qua hơn một thập kỷ làm Chủ tịch FIFA, nhân vật này sẽ không dễ dàng chịu “về hưu”.

Trung Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN