Văn hóa đọc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Những năm gần đây, nhiều ấn phẩm thiếu nhi được xuất bản với nội dung gắn liền lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Việc lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái (cũ) sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho học sinh (15/04/2024). Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, loạt tác phẩm mới cùng các không gian tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điểm nhấn trong hành trình lan tỏa tình yêu nước qua từng trang sách.
Từ thơ ca, truyện ký đến sách tranh, các tác phẩm mới ra mắt trong năm 2025 đều mang điểm chung là hướng tới thiếu nhi, giúp các em tiếp cận lịch sử và văn hóa dân tộc một cách gần gũi, sinh động. Trong đó, tập thơ “Bé yêu Tổ quốc” (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) của tác giả Cao Mai Trang với 50 bài thơ ngắn kèm tranh minh họa sinh động đã đưa bạn đọc nhỏ tuổi đến với Hà Nội, Huế, Phú Quốc; đồng thời khắc họa hình ảnh những con người bình dị như công nhân, giáo viên, bác sĩ, lính cứu hỏa - những người góp phần làm nên đất nước.
Bên cạnh thơ ca, nhiều đơn vị xuất bản tập trung tái hiện lịch sử qua hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận. Tủ sách “Các nhà cách mạng tiền bối” (Nhà xuất bản Kim Đồng) giới thiệu hình tượng cách mạng Tô Hiệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Tôn Đức Thắng… bằng lối viết truyện ký, giúp thiếu nhi hiểu thêm về cuộc đời, lý tưởng và tinh thần kiên cường của các thế hệ đi trước.
Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong thơ ca đương đại. Như tác giả Huỳnh Mai Liên ra mắt tập “Bốn mùa cờ bay” (Nhã Nam - Nhà xuất bản Hội Nhà văn) kể cho thiếu nhi câu chuyện về Trường Sa, Hoàng Sa và tình yêu của người Việt Nam với biển đảo quê hương. Các em nhỏ nhờ đó có thể cảm nhận biển đảo không phải là khái niệm xa xôi, mà là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngoài ra, nhiều tác giả trẻ cũng mang đến những cách tiếp cận mới. Với “Tớ là người Việt Nam” (Slowbooks - Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam), nhóm tác giả Quỳnh Hương, Hoàng Anh, Maru lựa chọn giọng kể hồn nhiên để truyền tải niềm tự hào dân tộc, hướng tới việc nuôi dưỡng tình yêu nước qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, Lionbooks giới thiệu “Khắc nối - Chúng mình lớn lên cùng đất nước” (Nhà xuất bản Hà Nội), gồm 9 bài viết gửi gắm niềm tự hào nguồn cội và biến tình yêu nước thành hành động thiết thực khi toàn bộ lợi nhuận từ sách được dành hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.
Đại diện nhóm tác giả, chị Quỳnh Hương cho biết, cuốn sách được thực hiện với mong muốn dành tặng thiếu nhi niềm tự hào về dòng máu Việt Nam. Theo chị, sự phát triển bền vững của xã hội hiện đại cần gắn với việc kế thừa truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu nước qua nhiều thế hệ; đồng thời hướng đến giá trị nhân văn, tinh thần hòa bình và sự gắn kết giữa con người với nhau.
Dù dưới hình thức thơ ca, truyện ký hay sách tranh, các ấn phẩm mới đều chung mục tiêu khơi dậy lòng biết ơn cha ông, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và gieo mầm yêu nước trong tâm hồn thiếu nhi - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Dịp này, nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm các không gian tại Đường sách. Tại đây, các em được tiếp cận nhiều ấn phẩm mới về lịch sử, văn hóa; qua đó có thêm kiến thức và cảm nhận trực quan về tình yêu quê hương, đất nước.
Theo cô Thanh Xuân, Tổ trưởng tổ Văn Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh), việc đưa học sinh đến với Đường sách không chỉ tạo thói quen đọc sách mà còn góp phần giáo dục truyền thống, giúp các em hiểu rằng tình yêu tổ quốc bắt đầu từ những điều gần gũi, giản dị trong đời sống thường ngày.
Em Chung Anh, học sinh lớp 6 chia sẻ: “Đọc sách ở Đường sách giúp em biết thêm nhiều câu chuyện về các cô, chú ngày xưa đã hy sinh để đất nước được độc lập. Em thấy mình cần phải học tập chăm chỉ để mai sau góp phần xây dựng đất nước”.
Qua những hoạt động gắn với văn hóa đọc, tình yêu quê hương, đất nước được khơi dậy từ những bài học giản dị, trở thành hành trang để thiếu nhi hôm nay trưởng thành với tri thức, nhân cách và lý tưởng, sẵn sàng chung tay xây dựng đất nước trong tương lai.