03:07 16/03/2019

Vận hành hàng loạt tàu cao tốc để chống buôn lậu trên biển

Tổng cục Hải quan vừa vận hành 6 tàu cao tốc hiện đại, công suất lớn, phục vụ tuần tra, kiểm soát, truy bắt, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chú thích ảnh
Tàu tuần tra HQ-14-91-09 được giao cho Đội Kiểm soát Hải quan số 2 quản lý, sử dụng. Ảnh: Tuấn Hương

Theo Cục Tài vụ - Quản trị (Tổng cục Hải quan), trong 6 tàu cao tốc được đóng mới, có 5 chiếc được trang bị cho các đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu. Trong đó, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1) có 2 tàu; Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3) có 2 tàu; Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) có 1 tàu. Chiếc tàu còn lại được trang bị cho Cục Hải quan Quảng Ninh.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan số 2 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho hay: Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc kịp thời đưa vào trang bị các tàu tuần tra cao tốc sẽ góp phần giúp lực lượng hải quan tuần tra, kiểm soát hiệu quả, đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển. 

“Việc tiếp cận mục tiêu, triển khai các phương án vây bắt trên biển hiện nay gặp không ít khó khăn do tàu buôn lậu thường có công suất lớn, có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt lực lượng chức năng. Vì vậy, việc được trang bị con tàu cao tốc HQ-14-91-09 góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Tiến Hùng khẳng định.

6 tàu cao tốc của lực lượng hải quan do Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng) sản xuất trên cơ sở mẫu tàu tuần tra cao tốc đã được trang bị cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu dài 34,37 m, rộng 6,8 m, lượng giãn nước 123 tấn, công suất 5.200 mã lực, đạt tốc độ cao nhất 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.200 hải lý, với thời gian 15 ngày/đêm liên tục trên biển…

 

Minh Phương/Báo Tin tức