Ngày 19/5, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: Tư tưởng “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn; đồng thời tổng kết, trao giải Cuộc thi "Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương 'Tàn nhưng không phế".
Thạc sĩ Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, phát biểu đề dẫn Hội thảo.
Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu, cán bộ, hội viên nghiên cứu, thảo luận, làm sâu sắc hơn ý nghĩa nhân văn, giá trị lí luận và thực tiễn của tư tưởng “Tàn nhưng không phế”; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng, phát huy tư tưởng ấy trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, khơi dậy ý chí vươn lên của những người khiếm thị.
Phát biểu đề dẫn, Thạc sĩ Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, còn là hiện thân sáng ngời của lòng nhân ái và tư tưởng nhân văn sâu sắc. Đối với thương binh, bệnh binh và người khuyết tật, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng niềm tin mãnh liệt vào ý chí, nghị lực và khả năng cống hiến của mỗi con người.
Tư tưởng “Tàn nhưng không phế” chính là sự kết tinh sinh động cho quan điểm ấy - một tư tưởng vượt lên cách nhìn thương hại thông thường để khẳng định phẩm giá, năng lực và quyền được tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tư tưởng nhân văn ấy cùng với sự quan tâm và những tình cảm ấm áp của Người đã trở thành động lực, niềm tin, ánh sáng soi đường để các thương binh, bệnh binh và những người khuyết tật vươn lên, sống có ích và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng, tư tưởng “Tàn nhưng không phế” càng mang ý nghĩa thời sự sâu sắc. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nhận thức và hành động theo hướng tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật trong tiếp cận giáo dục, công nghệ, việc làm, văn hóa và các dịch vụ xã hội; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, tính chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của người khiếm thị trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi "Khắc sâu lời Bác – Tỏa sáng tấm gương "Tàn nhưng không phế".
Tham luận tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Trong di sản tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu thương con người luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người không chỉ quan tâm đến vận mệnh dân tộc, độc lập của đất nước, mà còn dành sự chăm lo sâu sắc đối với từng số phận con người, nhất là những người chịu nhiều thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống. Chính trong chiều sâu nhân văn ấy, tư tưởng “Tàn nhưng không phế” ra đời và trở thành một trong những quan điểm giàu tính nhân đạo, tiến bộ và bền vững nhất của Người về con người và giá trị con người.
“Trong một xã hội nhân văn và tiến bộ, mỗi con người đều có quyền được sống với phẩm giá của mình. Người mù tuy không nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng bằng nghị lực, trí tuệ và niềm tin vào cuộc sống, hoàn toàn có thể trở thành những người truyền ánh sáng tinh thần cho cộng đồng. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa và bền vững nhất của tư tưởng ‘Tàn nhưng không phế’ trong thời đại hôm nay. Hơn thế nữa, đó cũng chính là cách mà những người tàn tật trong đó có người mù chung tay, đóng góp cùng cả dân tộc thực hiện mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giầu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn khẳng định.
Các tham luận, trao đổi về y nghĩa sâu xa trong tư tưởng “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ với người khuyết tật, người khuyết tật với Bác Hồ; Phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực... tại Hội thảo đã góp phần làm sáng rõ hơn giá trị sâu sắc, bền vững trong tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của người khiếm thị trong học tập, lao động và cuộc sống.
Giải Bài dự thi được yêu thích nhất (trị giá 700.000 đồng) được trao cho tác giả Đinh Thị Tươi (Hội Người mù tỉnh Ninh Bình).
Trong khuôn khổ Hội thảo diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Khắc sâu lời Bác - Tỏa sáng tấm gương 'Tàn nhưng không phế".
Qua hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được 79 bài dự thi Vòng chung khảo toàn quốc. Các tác phẩm được thể hiện phong phú dưới nhiều hình thức như bài viết, audio, video... với những câu chuyện người thật, việc thật đầy xúc động và truyền cảm hứng.
Ban Giám khảo đã lựa chọn 50 bài dự thi chất lượng tốt để bước vào vòng 2 và mở cổng bình chọn trên Fanpage Hội Người mù Việt Nam dành cho hạng mục “Bài dự thi được yêu thích nhất”.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 27 giải thưởng của Cuộc thi, gồm: 2 giải Nhất của tác giả Phạm Thị Hồng (Chi Hội trực thuộc Trung ương Hội Người mù Việt Nam) và Huỳnh Hữu Cảnh (Hội Người mù tỉnh An Giang), mỗi giải 1,5 triệu đồng; 4 giải Nhì mỗi giải 1 triệu đồng, 6 giải Ba mỗi giải 700.000 đồng và 15 giải Khuyến khích mỗi giải 400.000 đồng. Giải Bài dự thi được yêu thích nhất (trị giá 700.000 đồng) được trao cho tác giả Đinh Thị Tươi (Hội Người mù tỉnh Ninh Bình).