04:20 23/04/2018

Vận động doanh nghiệp Việt kiều tại Australia về đầu tư, kinh doanh

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2018 tổ chức tại Sydney, Autralia, tối 23/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia, do ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Chủ tịch, và dự buổi khai trương “Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân người Việt tại Australia”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia. Ảnh: Quang Hải/TTXVN

Tiếp Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt kiều tại Australia, Phó Chủ tịch nước hài lòng chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại Australia, trong đó có cộng đồng doanh nhân, đang ngày càng khẳng định được vị trí trong xã hội sở tại, góp phần quan trọng vào thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Australia.

Phó Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Australia vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, mong Hội quan tâm phối hợp thúc đẩy, nhất là hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước và vận động thêm nhiều doanh nghiệp Việt kiều tại Australia về đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Hội đã tiến hành nhiều hoạt động tích cực hướng về cội nguồn, quê hương đất nước, đặc biệt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”; mong Hội luôn giữ vững đoàn kết, ngày càng phát triển vững mạnh, làm đầu mối chắp nối đầu tư, hợp tác giữa cộng đồng doanh nhân người Việt ở Australia với trong nước.

TTXVN/Báo Tin tức