Tiếp tục mưa dông ở các tỉnh phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay 8/8, vùng xoáy thấp vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tới khu vực Bắc bộ. Tại hầu hết các tỉnh thành phía Bắc sẽ có mưa dông cả ngày,có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 50- 70 mm.

Các tỉnh trung du và miền núi có khả năng xảy ra sạt, trượt lở núi và lũ quét. Vùng xoáy thấp mở rộng khu vực ảnh hưởng tới khu vực miền Trung cũng gây mưa trên diện rộng.

Mưa dông tiếp tục kéo dài ở các tỉnh phía bắc


Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, gió Tây Nam đang có xu hướng mạnh dần lên nên trời nắng đẹp trên khắp các vùng này.

Trên biển, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 đến 20,9 độ vĩ Bắc; 106,8 đến 107,8 độ kinh đông trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển hoặc dịch chuyển chậm về phía Tây Nam và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng củahoàn lưu vùng áp thấp, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệtđộ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng vùng núi phía bắc có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 – 3, riêng vùng ven biển đông bắc có gió mạnh cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng vùng núi
phía bắc 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông; Phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía nam 31 - 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thu Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN