Nhiều sai phạm tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh (GDLĐ&DN) tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các cán bộ, viên chức, người liên quan dẫn đến nhiều thiếu sót, sai phạm trong các lĩnh vực như: Cho học viên được miễn, giảm thời hạn chấp hành quyết định; bảo lãnh học viên về gia đình để chữa bệnh; công tác bảo vệ, quản lý học viên chưa tốt, để xảy ra việc tuồn ma túy vào Trung tâm để học viên sử dụng; công tác quản lý, thu chi tài chính. Riêng Sở LĐTB&XH tỉnh cũng sẽ tiến hành kiểm điểm đối với Ban giám đốc Trung tâm GDLĐ&DN do có thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý.

 

Sau khi có dư luận về tình trạng tuồn ma túy vào Trung tâm, rút ngắn thời gian chấp hành quyết định cho học viên, Sở LĐTB&XH tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện và phát hiện nhiều sai phạm. Hiện, Sở LĐTB&XH tỉnh đã ra quyết định thu hồi hơn 200 triệu đồng của Trung tâm GDLĐ&DN về Kho bạc nhà nước. Cụ thể, thu hồi số tiền gần 74 triệu đồng đã quyết toán mua thuốc diệt khuẩn, nhiễm trùng cơ hội năm 2010, nhưng thực tế không lấy thuốc; gần 27 triệu đồng đã quyết toán chi tuyên truyền năm 2010 nhưng thực tế không chi và hơn 100 triệu đồng còn lại từ tiền ăn chênh lệch của học viên năm 2010 đã quyết toán ngân sách nhưng cũng chưa chi. 

 

Ngoài ra, Sở cũng tiến hành rà soát lại việc Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Trung tâm GDLĐ&DN tổ chức làm việc thêm giờ quá nhiều. Cụ thể, ông Đỗ Ngọc Điền (Giám đốc) làm thêm 738 giờ, vượt quá 538 giờ, ông Nguyễn Đình Thêm (Phó giám đốc) làm thêm 510 giờ, vượt quá 310 giờ, ông Nguyễn Hữu Hiển (Phó giám đốc) làm thêm 332 giờ, vượt quá 132 giờ, ông Nguyễn Hữu Động (Trưởng phòng bảo vệ) làm thêm 440 giờ, vượt quá 240 giờ./.

Đoàn Mạnh Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN