Nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ, Bắc Bộ đề phòng tố, lốc, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 8/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ.

Ngày và đêm 8/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ảnh: TTXVN

Ngày và đêm 8/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Tây Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác trong ngày 8/3; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1.


Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều và đêm 8/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển Nam Bộ có gió Đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Ngày 24/3, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào
Ngày 24/3, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào

Tối 23/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN