Miền Bắc tăng mưa, vùng núi đề phòng lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Do sự hội tụ của hai luồng gió Đông Nam và Tây Nam ẩm mạnh dần lên gây mưa cho toàn miền, mưa to từ vùng núi Yên Bái, Lạng sơn, Quảng Ninh và Phú Thọ mưa liên tục, nên dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất bất ngờ. Ban ngày mây vẫn dày, nên hôm nay (16/7) thời tiết các tỉnh miền Bắc thoáng đãng và dịu mát, nhiệt độ thủ đô Hà Nội và toàn miền Bắc từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh phía Nam mưa tăng khi gió Tây Nam mạnh dần lên, mưa lan rộng từ ven biển miền Tây sau đó mở rộng ra toàn Nam bộ, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh từ 31 - 34 độ C.

Nhiều diện tích canh tác ở Tuyên Quang bị ngập trong lũ. Ảnh: Vũ Quang Đán/TTXVN


Trên biển, các vùng biển phía Nam và quần đảo Trường sa cũng có mưa dông, lốc xoáy. Quần đảo Hoàng sa thời tiết tốt, nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10km, sóng gió yên ả.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 16/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2 - 3, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Lý Thanh Hương

Dân vùng thủy điện Đăk Đrinh dời làng tránh lũ
Dân vùng thủy điện Đăk Đrinh dời làng tránh lũ

217 hộ dân với gần 1.000 người ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là vùng ngập thuỷ điện Đăk Đrinh đã bắt đầu được di dời về vùng tái định cư mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN