Khách du lịch đổ xô về Bạc Liêu nghỉ lễ

Từ ngày 29/4 đến 1/5, lượng khách du lịch về Bạc Liêu ngày càng nhiều và có xu hướng tăng mạnh vào những ngày tới.

Khu du lịch biển Nhà Mát. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Một số địa điểm thu hút khách du lịch như: Nhà hát Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, Quán Âm Phật đài, Khu bảo tồn vườn chim thiên nhiên, Khu du lịch điện gió, nhà thờ Tắc Sậy, chùa Hưng Thiện, chùa Xiêm Cán, khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu...

Khu du lịch Nhà Mát, Quán Âm Phật đài (thành phố Bạc Liêu) luôn là lựa chọn đầu tiên của du khách khi đến Bạc Liêu. Trong 3 ngày 29/4 - 1/5, đông đảo du khách đổ về tham quan, chiêm ngưỡng, hành hương rất đông.

Khi được hỏi nguyên nhân chọn Bạc Liêu là điểm đến trong dịp nghỉ lễ này, chị Lê Ngọc Anh Phương (35 tuổi, sống tại Đồng Nai) nhận xét đến Bạc Liêu có nhiều địa điểm rất đẹp, khá thanh bình và yên ả.

Ông Lê Trọng Quân (56 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Năm nào vào những ngày lễ lớn gia đình đều tổ chức đi du lịch, năm nay chúng tôi về Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu, tôi thấy một số công trình khiến trúc như Nhà hát Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương rất ấn tượng, ngoài ra Khu du lịch Quán Âm Phật đài, Khu bảo tồn vườn chim thiên nhiên, Khu du lịch điện gió, nhà thờ Tắc Sậy cũng rất đáng tham quan, chiêm ngưỡng”.

Ngoài Khu du lịch Nhà Mát, Quán Âm Phật đài thì Khu du lịch điện gió, Thánh đường Tắc Sậy và chùa Hưng Thiện cũng thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan và hành hương.

Do lượng khách quá đông, tuyến đường Cao Văn Lầu từ trung tâm thành phố Bạc Liêu dẫn ra khu Phật bà Quan âm Nam Hải và tuyến hương lộ 6 từ thành phố Bạc Liêu dẫn ra chùa Hưng Thiện, đoạn qua Thánh Đường Tắc Sậy khu vực thị xã Gía Rai giao thông nhiều đoạn bị ùn ứ.

Để bảo đảm an ninh trật tự cho du khách tại các địa diểm du lịch, UBND thành phố Bạc Liêu đã chỉ đạo cho công an, quản lý đô thị cắt cử lực lượng trực 24/24, hỗ trợ UBND phường Nhà Mát bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp lại trật tự mua bán tạo cảnh quan thông thoáng để phục vụ cho khách du lịch và khách hành hương đến Quán Âm Phật đài, Khu du lịch Nhà Mát.

Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong dịp lễ 30/4, đơn vị đã cử lực lượng trực suốt ngày đêm để theo dõi và chủ động phòng ngừa tội phạm.

Trung tá Lê Hoàng Thức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bạc Liêu cũng cho biết, trong dịp lễ, lượng du khách và các phương tiện từ khắp nơi đổ về Khu du lịch Quán Âm Phật đài vô cùng đông đúc. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Bạc Liêu đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động tăng cường đóng chốt và tổ chức tuần tra lưu động liên tục, chủ yếu tập trung trên tuyến đường Cao Văn Lầu, khu vực phía trước cổng Quán Âm Phật đài và vòng xoay dưới chân cầu Út Đen vừa phân luồng, vừa đảm bảo an ninh cho du khách trong suốt quá trình tham quan, hành hương.

Nhằm thu hút và tạo ấn tượng tốt cho khách du lịch dịp lễ 30/4, ngành du lịch Bạc Liêu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cơ sở nhà nghỉ, khách sạn lên kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phục vụ du khách đến tham quan du lịch một cách tốt nhất.

Từ này đến cuối năm và các năm tiếp theo, nhằm khai thác hiệu quả tối đa các công trình và lễ hội trên địa bàn, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án du lịch, như đường vào chùa Hưng Thiện; trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ, các loại nhà cổ, nhất là các di tích đã được xếp hạng gắn với việc tổ chức các dịch vụ phục vụ khách du lịch như: Đình An Trạch, Tháp Cổ Vĩnh Hưng, Chùa Giác Hoa, Chùa Cỏ Thum…; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư kinh phí cho việc bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa ở các cấp.

Tỉnh cũng đang mời chào đầu tư xây dựng nhiều chương trình dự án với tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến gần 6.400 tỷ đồng. Trong đó, một số dự án du lịch nổi bật như: Dự án đầu tư xây dựng Điểm du lịch dịch vụ khu vực Tắc Sậy (nhà thờ Tắc Sậy), dự án tổ chức lễ hội Dấu ấn đồng Nọc Nạng thuộc địa bàn thị xã Giá Rai…

Trong 3 tháng đầu năm 2017, lượng khách du lịch đến Bạc Liêu đạt khoảng 480.000 lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ; trong đó có khoảng 135.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú và khoảng 10.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch, dịch vụ của tỉnh đạt khoảng 320 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó doanh thu nhà hàng, khách sạn ước đạt 135 tỷ đồng.

Năm 2017, ngành du lịch Bạc Liêu phấn đấu đạt doanh thu 1.150 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2016 và đón tiếp 1,4 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm 2016.

Như Bình (TTXVN)
Khách du lịch chen nhau mua vé vào FLC Zoo Safari dịp 30/4
Khách du lịch chen nhau mua vé vào FLC Zoo Safari dịp 30/4

Mới khai trương hơn một tháng, nhưng FLC Zoo Safari Park (QuyNhơn) đã thu hút hàng ngàn lượt khách từ các vùng lân cận đổ về trong kỳ nghỉ 30/4 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN