Giải quyết dứt điểm những bức xúc của người lao động

Sáng 21/3, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chính thức khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Tới dự đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 548 đại biểu đại diện cho hơn 500.000 đoàn viên công đoàn thủ đô.


Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị biểu dương đội ngũ CNVC - LĐ và tổ chức công đoàn thủ đô đã luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của thành phố.


Để phát huy vai trò chủ động, tích cực trong việc xây dựng giai cấp công nhân lao động ngày càng lớn mạnh, các cấp công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí giai cấp công nhân Việt Nam, về Đảng, về tổ chức công đoàn, về lòng yêu nước trong đội ngũ công nhân và người lao động. Đồng thời, chú trọng chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hóa, tinh thần... Công đoàn phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để người lao động phát huy quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực; nhạy bén bám sát thực tiễn để kịp thời giải quyết và kiến nghị giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của người lao động.


Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp công đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua sao cho thiết thực, có chiều sâu; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực Nhà nước giai đoạn 2012 - 2020.


Minh Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN