Mưa và giá rét bủa vây Bắc Bộ trong đêm 13/12

Nhận định thời tiết các khu vực đêm 13/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 13/12 các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa 24h qua (từ 13h ngày 12/12 đến 13h ngày 13/12) tại Hải Lăng (Quảng Trị) 55,4mm, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 110,4 mm, Bắc Trà My (Quảng Nam) 59,2mm…

Chú thích ảnh
Từ đêm 13/12, nhiều tỉnh, thành phố có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ đêm 13 đến ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng từ đêm 13-17/12 các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có khả năng lên lại, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam, Khánh Hòa ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Trong đêm 13 và ngày 14/12, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Đêm 13/12 phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm, rét hại. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 11; cao nhất từ 15 - 18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, vùng núi 9 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 14 độ; cao nhất từ 16 – 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, phía 16-19 độ; cao nhất từ 16 - 19 độ, phía Nam 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ; cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ; cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

VH (TTXVN)
Rét đậm kèm mưa kéo dài, trẻ nhỏ nhập viện tăng đột biến
Rét đậm kèm mưa kéo dài, trẻ nhỏ nhập viện tăng đột biến

Những ngày gần đây, các tỉnh Bắc Bộ trong đó có tỉnh Bắc Ninh đang trải qua đợt rét đậm đầu tiên trong năm 2018 với mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay, phổ biến từ 12 - 15 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN