Chiều tối và đêm 16/5, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, dông, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 1 giờ đến 14 giờ ngày 16/5) như: Hương Quang (Hà Tĩnh) 45,6mm, Keng Đu (Nghệ An) 33 mm, Lộc Thủy (Thừa Thiên -Huế) 71 mm, Trà Xuân (Quảng Ngãi) 70,2mm, Dân Hóa (Quảng Bình) 70mm...

Chú thích ảnh
Theo dự báo, chiều 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Trong chiều tối và đêm 16/5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo, các khu vực đêm 16/5 và ngày 17/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào, dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Riêng tối 16/5 và chiều tối 17/5 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 16/5: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông
Thời tiết ngày 16/5: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm và sáng sớm ngày 16/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN