Chiều tối nay, Bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra dông lốc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, do ban ngày có nền nhiệt cao, từ 35-36 độ C lại thêm độ ẩm tích tụ lại thêm sự ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc bộ nên ở khu vực này chiều tối nay (14/6), vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng mưa rào rải rác, dông lốc và gió giật mạnh nhưng với cường độ yếu hơn. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. 


Cây đổ bít kín lối đi từ ngõ Phan Chu Trinh ra phố Phan Chu Trinh. Ảnh: Dương Hoàng


Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc bộ có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,25-2,25 mét. Biển động. Ngoài ra khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 14/6: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 26 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 – 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 – 24 độ C. Nam bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 26 độ C.



Thu Phương (TTXVN)
Trong tháng 6 sẽ không tiếp tục xảy ra siêu dông
Trong tháng 6 sẽ không tiếp tục xảy ra siêu dông

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn mưa dông kèm gió giật mạnh chiều 13/6 là một cơn siêu dông rất hiếm gặp. Tuy nhiên, trong tháng 6, xác suất gặp cơn siêu dông tương tự là không có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN