Băng giá trên diện rộng ở Lào Cai, Cao Bằng


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 12/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 3,6oC, giảm sâu hơn năm 1973 (-3oC), băng giá phủ dầy và nhiều hơn ngày 11/1.


Đến trưa mây giãn, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên xấp xỉ 0oC nên băng bắt đầu tan nhưng phải 1-2 ngày mới tan hết.

Tại Lào Cai vào sáng 12/1, nhiệt độ thấp nhất đạt mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay và xô đổ mức thấp nhất được thiết lập trước đó.

Băng giá tại Lào Cai.


Cụ thể, thành phố Lào Cai xuống tới 8,8 độ C. Huyện Bắc Hà ở mức 3,8 độ C, khu du lịch Sa Pa xuống xấp xỉ 0 độ C. Tại các huyện vùng cao Lào Cai, tiết trời vẫn có mưa phùn, sương mù giăng kín trời, gây rét như cắt da, cắt thịt.

Vào sáng 11/1, trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), xuất hiện băng giá với cường độ nhẹ. Sang sáng 12/1, băng giá xuất hiện với cường độ nặng hơn và mở rộng xuống các vùng thấp hơn.


Theo quan sát, băng giá bám kín khắp các cành cây, ngọn cỏ, phủ một màu trắng toát. Nhiều chỗ băng giá gắn kết rất dày làm cong cả cành cây. Rau màu trong vườn của người dân nơi đây cũng bị băng giá phủ trắng.


Trên đường nhựa, băng giá liên kết lại thành hàng mảng lớn, gây trơn trượt cho các phương tiện giao thông khi đi qua đèo Ô Quý Hồ sang tỉnh Lai Châu. Băng giá cũng đã xuất hiện ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát, nơi có độ cao tương đương với Sa Pa. Tại đây, băng giá xảy ra với cường độ trung bình.

Ở vùng núi cao huyện Nguyên Bình - Cao Bằng nhiệt độ cũng xuống xấp xỉ 00C, băng giá phủ trắng cành cây, mặt đất và mái nhà.

Trong 2 ngày tới ở miền Bắc mây giảm, có lúc trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ nhích lên mức 15-17oC, trời đỡ rét hơn, nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn thấp dưới 11oC. Khoảng ngày 15, 17-18 và 21-22/1 sẽ có không khí lạnh tăng cường nên rét còn có thể kéo dài đến cuối tháng 1.

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN