Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa rào và có nơi mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều 21/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Dự báo các khu vực đêm 21/1 và ngày 22/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên-Huế  nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 21/1: Bắc Bộ trời rét, mưa rào và dông
Thời tiết ngày 21/1: Bắc Bộ trời rét, mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ ngày 21- 22/1, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN