Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển và còn có khả năng mạnh thêm.
 
Hồi 13 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14.9 đến 15.9 độ Vĩ Bắc; 110.6 đến 111.6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 250 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
 

Đến 13 giờ ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14.7 đến 15.7 độ Vĩ Bắc; 111.3 đến 112.3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của đới gió Đông Bắc nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

* Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên tại Đà Nẵng những cơn mưa không dứt kéo dài từ đêm 22 đến ngày 24/9 với lượng mưa trung bình 60mm làm một số tuyến đường nội thành thành phố chìm trong nước. Một số khu vực ven đô cũng bị ngập nặng. 

Theo thống kê mới nhất của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng, số điểm ngập úng năm 2011 còn 34 điểm (giảm 12 điểm so với năm trước), tuy nhiên vẫn còn một số điểm bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Trong đó, một số điểm ngập úng nặng gồm khu vực lân cận hồ Đầm Rong 1 (đường Hải Hồ); khu vực đường Nguyễn Xuân Nhĩ- Trương Chí Cương; Tổ 13, 14, 15 phường Hòa Cường Nam (thuộc quận Hải Châu); xunng quanh hồ Thạc Gián- Vĩnh Trung (thuộc quận Thanh Khê); khu vực Khe Cạn (Ngã ba Huế); Tổ 34, 35 khu vực bàu Gia Thượng, Bàu Gia Hạ (thuộc quận Liên Chiểu)… 

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng, cho biết: Đây là những điểm ngập úng sâu, kéo dài trong thời gian qua, mặc dù thành phố và các ngành chức năng đã xử lý nhiều vị trí. Song vẫn còn một số vị trí ngập trọng điểm do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, trong quá trình xây dựng mới việc khớp nối chưa đồng bộ. Hơn nữa, nhiều tuyến đường mới làm có cao trình cao hơn những tuyến đường cũ nên vẫn xảy ra ngập úng khi có mưa lớn.

Biện pháp trước mắt là Công ty tiến hành nạo vét hệ thống mương, nạo vét bùn đất trên toàn bộ hệ thống cống thoát nước trên địa bàn thành phố. Riêng đối với một số điểm ngập nặng nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã đồng ý cho đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát mới, trạm bơm công suất lớn nhằm sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

TTN

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN