02:15 13/02/2025

Vấn đề người di cư: Chuyên gia Mexico gợi ý giải pháp hỗ trợ người bị trục xuất 

Mexico cần khẩn trương ban hành những chính sách cụ thể hơn nhằm hỗ trợ người di cư nước này tại Mỹ trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến hành những biện pháp ngày càng cứng rắn liên quan đến chiến dịch quy mô lớn trục xuất người nhập cư trái phép. 

Chú thích ảnh
Người di cư di chuyển qua Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico, ông Carlos Heredia Zubieta, Giáo sư Viện nghiên cứu Kinh tế thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia Mexico (CONAHCYT), cho biết bên cạnh các chính sách hỗ trợ người di cư bị trục xuất về nước, chính phủ cần có những biện pháp mang tính chủ động nhằm bảo vệ quyền lợi pháp lý của những lao động Mexico hiện đang làm những công việc trong những ngành nghề thiết yếu tại Mỹ. 

Theo ông, ngoài những người di cư bất hợp pháp hiện có trong danh sách trục xuất, người di cư Mexico tại Mỹ có thị thực lao động H2A chiếm số lượng khá lớn. Họ chủ yếu làm việc trong những ngành nghề thiết yếu như nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ...

Đây được xem là những vị trí công việc mang tính đặc thù và được xem là khó thay thế. Vì vậy, Giáo sư Zubieta khẳng định giới chức Mexico cần sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người này.

Liên quan đến những vấn đề chính quyền sẽ phải đối mặt khi tiếp nhận một số lượng lớn người di cư bất hợp pháp bị trục xuất trong thời gian tới, Giáo sư Heredia Zubieta cho biết với khoản tiền hơn 60 tỷ USD kiều hối gửi về mỗi năm, lao động Mexico tại Mỹ là một nguồn đóng góp đáng kể vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng như là chỗ dựa tài chính chủ yếu của hàng triệu hộ gia đình. Nền kinh tế Mexico không chỉ bị mất đi một kênh đầu tư quan trọng, hàng triệu gia đình mất nguồn thu nhập ổn định mà Chính phủ Mexico sẽ phải chi một khoản ngân sách lớn để lo sinh kế cho những người này sau khi về nước.

Giáo sư Zubieta cho rằng Mexico cần chuẩn bị một cách kỹ càng cho những vấn đề này, đặc biệt là dành một khoản ngân sách phù hợp hỗ trợ pháp lý cho người lao động Mexico đang ở Mỹ cũng như các khoản trợ giúp cần thiết để họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng sau khi bị trục xuất về nước. Đây là một thách thức to lớn không chỉ đối với Mexico, mà còn nhiều quốc gia có người nhập cư trái phép và bị trục xuất khỏi Mỹ, trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động, cũng như cân bằng giữa lợi ích quốc gia và các mối quan hệ quốc tế.

Phi Hùng – Phương Lan (TTXVN)