04:16 15/04/2026

Vẫn còn dư địa giảm lãi vay, vốn tiếp tục ‘rót’ vào lĩnh vực ưu tiên

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có khoảng 26 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,1 - 0,5%/năm, tạo cơ sở để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên 

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

“Việc điều chỉnh chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng, từ niêm yết trực tiếp tại chi nhánh, tại quầy giao dịch, đến các kênh bán trên online, thông qua các ứng dụng hoặc thông qua Internet. Qua đó góp phần kéo giảm mặt bằng lãi suất huy động chung và tạo điều kiện để tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới", ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) chia sẻ.

Đề cập về tình hình huy động vốn, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngân hàng kiên định mục tiêu ổn định lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên bà Phùng Thị Bình cũng thừa nhận, quý I/2026, việc huy động vốn gặp khó hơn khi một số ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần khác tăng lãi suất, khiến nguồn vốn của Agribank chỉ tăng 0,3%; trong đó huy động từ dân cư tăng gần 1,5%, còn từ tổ chức giảm 1,2%.

Chú thích ảnh
Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN về ổn định và giảm lãi suất, Agribank đã cơ cấu lại nguồn vốn, tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và nguồn vốn chi phí thấp. Ngân hàng đồng thời giảm 0,5%/năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 24 tháng trở lên và giảm tương ứng lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ đến kỳ điều chỉnh.

“Agribank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp; đồng thời triển khai tích cực các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó 64% dành cho nông nghiệp, nông thôn; tín dụng quý I tăng 1,8%. Ngân hàng cũng kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro và đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng”, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh.

Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết, BIDV thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, đã giảm 0,5%/năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, áp dụng từ 13/4; đồng thời giảm tương ứng lãi suất cho vay. BIDV cũng xem xét tiếp tục hạ lãi suất huy động nhằm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, đặc biệt với lĩnh vực sản xuất và chế biến lương thực, lúa gạo.

Quý I/2026, BIDV triển khai các gói tín dụng hỗ trợ quy mô hơn 700.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 0,5 - 1,5%/năm so với thông thường. Ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như: Công nghiệp chế biến, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics.

Phía BIDV đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục, đã giảm khoảng 45% số bước và 54% thời gian xử lý trong năm 2025, dự kiến tiếp tục cải thiện trong năm 2026. Song song, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số, với hơn 73% sản phẩm, dịch vụ đã được số hóa toàn trình.

Chú thích ảnh
Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Đề cập về tình hình huy động vốn của ngân hàng thời gian qua, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thừa nhận: Nhu cầu vốn cho sản xuất tăng nhưng huy động vốn đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ bất động sản và chứng khoán. 

Ngay tại các ngân hàng có quy mô lớn như Agribank, tăng trưởng huy động quý I/2026 chỉ đạt 0,3%. Các chi nhánh ngân hàng đang gặp khó khăn chồng chất khi phải vừa giữ ổn định lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp, vừa phải cạnh tranh giữ chân khách hàng gửi tiền khi các NHTM cổ phần khác duy trì tăng lãi suất huy động.

Chú thích ảnh
Bà Hà Thị Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN).

Đối với các gói tín dụng, cho vay các lĩnh vực ưu tiên sản xuất, theo chỉ đạo của Chính phủ, bà Hà Thị Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) chia sẻ, với Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, NHNN đã mở rộng đối tượng cũng như quy mô đươc nâng lên nhiều lần, từ 15.000 tỷ đồng ban đầu lên 185.000 tỷ đồng. Đến nay, doanh số giải ngân lũy kế đạt trên 185.000 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tiếp theo, Chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP, trong đó có cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (NOXH), được xác định là chương trình quan trọng. Theo đó, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương; đồng thời chỉ đạo các NHTM triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Chú thích ảnh
BIDV không chỉ giảm lãi suất chung mà còn tung ra các gói ưu đãi "khủng" cho các ngành hàng thiết yếu như lúa gạo, năng lượng và chuỗi cung ứng. 

Tính đến cuối tháng 2/2026, các ngân hàng đã cam kết cho vay gần 22.000 tỷ đồng. Doanh số giải ngân đạt khoảng 9.600 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, 8.100 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 53 dự án và khoảng 1.500 tỷ đồng cho người mua nhà tại 36 dự án. Riêng cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đạt khoảng 259 tỷ đồng.

“Giai đoạn đầu triển khai còn gặp khó khăn, doanh số giải ngân chưa cao. Tuy nhiên, theo thời gian, kết quả giải ngân đã cải thiện, tháng sau cao hơn tháng trước, phù hợp với nguồn cung NOXH tăng”, bà Hà Thị Thu Giang chia sẻ. 

Bên cạnh đó, chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược sau hơn 2 tháng triển khai đã có kết quả ban đầu. Tính đến ngày 28/2, các NHTM đã ký hợp đồng tín dụng cho 8 dự án với tổng số tiền cam kết khoảng 71.000 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 23 dự án khác đang được xem xét thẩm định.

Theo đại diện NHNN, một chương trình khác là cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng được triển khai. Sau 9 tháng, đến cuối tháng 2/2026, doanh số giải ngân đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, trong đó khoảng 57% thuộc Agribank.

Tính đến hết quý I/2026, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 3,18%, trong khi huy động vốn tăng 0,55%. Nhiều ngân hàng cho biết, sẽ tiếp tục điều hành tín dụng theo định hướng của NHNN, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và động lực tăng trưởng kinh tế. Các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục được triển khai, trong đó có nông nghiệp, NOXH, hạ tầng và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng cũng tiếp tục cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chi phí và điều chỉnh lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

Theo ông Phạm Chí Quang, môi trường toàn cầu hiện nay có thể được khái quát bằng yếu tố: Bất định. Từ năm 2022 đến nay, các xung đột địa chính trị như Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông đã và đang tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu.

Các xung đột này đã ảnh hưởng đặc biệt đến chuỗi cung ứng dầu toàn cầu. Dầu là mặt hàng chiến lược, có tác động lan tỏa mạnh đến lạm phát của hầu hết các quốc gia. Không chỉ tác động trực tiếp đến giá cả (lạm phát vòng một), giá dầu còn kéo theo sự gia tăng chi phí vận tải, logistics và giá nhiều loại hàng hóa tiêu dùng (lạm phát vòng hai). 

“Do đó, áp lực lạm phát toàn cầu, trong đó có Việt Nam vốn là nền kinh tế có độ mở lớn được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới”, ông Phạm Chí Quang cho biết. 

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh đó, ông Phạm Chí Quang cho biết, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát để bảo đảm thực hiện mục tiêu điều hành đã được xác định ngay từ đầu năm, đó là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đây là mục tiêu xuyên suốt, kiên định trong điều hành chính sách tiền tệ.

Để thực hiện mục tiêu này, đại diện Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, về lãi suất, NHNN điều hành tiếp tục định hướng yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Đây là bài toán khó trong bối cảnh lạm phát có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự cân đối chặt chẽ giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Dù vậy, theo đánh giá của NHNN, vẫn còn dư địa nhất định để tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Năm 2026, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức khoảng 15%, được xem là phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay. Trong khi đó, năm 2025 tăng trưởng tín dụng đạt trên 13%, là mức cao trong nhiều năm gần đây. Tính đến hiện tại, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã ở mức trên 140%, có thể nói là cao trong các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Theo đại diện Vụ Chính sách tiền tệ, điều này vừa tạo nguồn vốn lớn cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn hệ thống tài chính nếu chất lượng tín dụng không được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh nhiều rủi ro từ bên ngoài, nguy cơ phát sinh nợ xấu có thể gia tăng nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, NHNN sẽ giám sát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo tình hình thực tế, đây là điểm mới so với các năm trước khi chủ yếu điều chỉnh theo hướng tăng.

Về tỷ giá, NHNN sẽ tiếp tục điều hành ổn định mặt bằng tỷ giá. “Giá dầu tăng sẽ làm gia tăng giá trị nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ và gây áp lực lên lạm phát trong nước. Trên cơ sở đó, cơ quan điều hành sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ và sẵn sàng can thiệp linh hoạt khi cần thiết nhằm đảm bảo ổn định tỷ giá, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát”, ông Phạm Chí Quang cho biết.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc