09:00 01/09/2011

Vẫn có vùng cấm bay tại Libi thời hậu chiến?

Một quan chức NATO ngày 31/8 tiết lộ NATO có thể sẽ vẫn duy trì vùng cấm bay ở Libi kể cả sau khi cuộc chiến tại Libi kết thúc.

* Anh ngừng phong tỏa 1,6 tỷ USD của Libi

Một quan chức NATO ngày 31/8 tiết lộ NATO có thể sẽ vẫn duy trì vùng cấm bay ở Libi kể cả sau khi cuộc chiến tại Libi kết thúc.

Xe của phe đối lập trên con đường giữa thành phố Misrata và Zliten. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo quan chức giấu tên này, NATO sẽ tiếp tục tuần tra không phận Libi và thực thi lệnh cấm vận vũ khí trên biển. Ông nhấn mạnh bất kỳ nhiệm vụ nào của NATO ở Libi thời hậu chiến sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của Liên hợp quốc. Điều đó có nghĩa là NATO muốn Liên hợp quốc đóng vai trò đi đầu ở Libi sau khi cuộc chiến kết thúc.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra tại Brúcxen (Bỉ) ngày 30/8, người phát ngôn NATO Oana Lungescu tuyên bố mặc dù chế độ của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi đang sụp đổ, song sứ mệnh của NATO tại Libi sẽ vẫn tiếp tục và đóng vai trò quan trọng. Còn Đại tá Roland Lavoie khẳng định, sứ mệnh của NATO tại Libi không phụ thuộc vào việc ra đi hay khả năng bắt được ông Kadhafi mà phụ thuộc vào tình hình an ninh tại nước này.
Ngày 31/8, NATO vẫn đang tập trung không kích dọc hành lang giữa thành phố Nani Walid và Sirte. Trong khi đó, phe đối lập Libi tiếp tục giao tranh rải rác với lực lượng chính phủ Libi trên con đường giữa thành phố Zliten và Bani Walid – nơi mà phe này cho rằng nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi có thể ẩn náu. Theo một chỉ huy phe đối lập, lực lượng của ông Kadhafi vẫn có mặt trên con đường này và đã nã súng cối vào một trạm kiểm soát cách Zliten 15 km về phía tây.

Đặc phái viên của LHQ phụ trách kế hoạch hậu chiến ở Libi, ông Ian Martin, cho biết, lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) thuộc phe đối lập Libi đã từ chối đề nghị triển khai lực lượng quân sự cũng như quan sát viên quốc tế tới Libi. Trả lời báo giới sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ông Martin khẳng định NTC muốn tránh bất kỳ hoạt động triển khai quân sự nào của Liên hợp quốc.

Cùng ngày, HĐBA LHQ ngày 31/8 đã cho phép Anh ngừng phong tỏa khoản tiền trị giá 1,6 tỷ của Libi để mua hàng cứu trợ cho nước này. Ngoại trưởng Anh William Hague nhận định, đây là một bước tiến lớn trong quá trình hỗ trợ người dân Libi. Ông Hague nói rằng khoản tiền này sẽ được dùng để giải quyết các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân Libi, chi trả lương cho công nhân làm tại các khu vực chốt, giúp xây dựng lại lòng tin vào khu vực ngân hàng và tăng khả năng thanh toán cho nền kinh tế Libi. Anh đã phong tỏa số tiền này theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

H.H - TTG