07:13 20/07/2011

Vẫn có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho Libi

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 19/7 cho rằng Chính phủ Libi và lực lượng đối lập ở nước này vẫn có thể đạt được một giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 19/7 cho rằng Chính phủ Libi và lực lượng đối lập ở nước này vẫn có thể đạt được một giải pháp hòa bình.

Những người ủng hộ ông Kadhafi tham gia một cuộc mít tinh lớn hôm 19/9 ở thành phố al-Aziziyah, cách thủ đô Tripôli 50 km về phía nam. Ảnh: AFP- TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khuôn khổ cuộc tham vấn cấp cao Đức - Nga lần thứ 12 tại thành phố Hannover (Đức), Tổng thống Medvedev kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tìm kiếm các cơ hội cho một giải pháp hòa bình tại Libi. Ông Medvedev cũng nhấn mạnh "chính sách ủng hộ một bên, cô lập bên còn lại tại Libi không phải là giải pháp tốt".

Tuyên bố của Tổng thống Medvedev được đưa ra ngay trước khi Ngoại trưởng Libi, ông Abdelati al-Obeidi, đến Mátxcơva (Nga) để trao đổi với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov về diễn biến hiện nay ở Libi và những nỗ lực trung gian hòa giải do Liên minh châu Phi đứng đầu.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov ngày 18/7 một lần nữa khẳng định "Nga không đồng ý với việc thừa nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Libi. Mátxcơva chỉ coi NTC như một bên tham gia đàm phán". Ông Lavrov nhấn mạnh Mátxcơva duy trì các cuộc tiếp xúc cả với Tripôli, lẫn lực lượng chống chính phủ Libi để thuyết phục hai bên thể hiện lập trường xây dựng, trách nhiệm và ngồi vào bàn đàm phán dưới sự trung gian của AU và LHQ.

Liên đoàn Arập (AL) ngày 19/7 cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Libi vào tuần tới để tìm hiểu trực trạng và nhu cầu về y tế của người dân Libi nhằm lên kế hoạch cho các hoạt động viện trợ nhân đạo. Phái đoàn AL sẽ khảo sát tình hình tại 5 thành phố lớn và các khu trại dọc theo biên giới với Ai Cập và Tuynidi.

Cùng ngày, tại Tripôli, nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi một lần nữa khẳng định sẽ không đầu hàng trước sức ép từ các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và lực lượng chống đối trong nước, đồng thời tuyên bố những lực lượng trung thành với ông sẽ chiến đấu để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.

Trong bài phát biểu được phát trên loa phóng thanh trước cuộc tuần hành của những người ủng hộ chính phủ tại quận Al-Aziziya, cách thủ đô Tripôli 50km về phía Tây, nhà lãnh đạo Kadhafi cho biết hàng triệu người dân đang ở bên ông. Khẳng định bom đạn của NATO không khuất phục được người dân Libi đang sống trên chính quê hương của họ, ông Kadhafi cho rằng người dân nước này không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến tranh, đồng thời kêu gọi toàn thể đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ chiến đấu với tất cả các loại vũ khí hiện có, chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ danh dự, dầu mỏ và tài sản của đất nước. Ông Kadhafi cũng kêu gọi người dân tại những thành phố do lực lượng chống đối kiểm soát đứng lên biểu tình để giành lại các vùng đất này.

TTXVN/Tin Tức