12:11 02/12/2012

'Vách đá tài khóa' khiến Mỹ có thể rơi vào suy thoái

Theo các chuyên gia, kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái nếu Quốc hội Mỹ không đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận ngân sách với Chính phủ Mỹ để tránh "vách đá tài khóa".

 Theo các chuyên gia, kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái nếu Quốc hội Mỹ không đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận ngân sách với Chính phủ Mỹ để tránh "vách đá tài khóa".

 

Trước đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã bác bỏ kế hoạch huy động 1.600 tỷ USD thông qua các mức thuế mới trong thập kỷ tới, mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã đề xuất trong các cuộc thảo luận với người phát ngôn của Thượng viện Mỹ John Boehner. Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gay go về vấn đề thâm hụt của Mỹ vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

 

Ngày 30/11, cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hơn 2 tuần qua nhằm đạt được một thỏa thuận về chính sách tài chính và thuế vẫn chưa đạt được bước tiến. Một ngày trước, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã đề xuất tăng thuế lên 1.600 tỷ USD trong vòng 10 năm tới như một giải pháp nhằm giúp nước Mỹ tránh va vào "vách đá tài chính". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hatfield, Pennsylvania. Ảnh: AFP/ TTXVN.

 

Con số 1.600 tỷ USD nói trên cao gần gấp đôi số tiền sẽ thu được nếu áp các khoản miễn thuế đối với 2% số người giàu nhất nước Mỹ hết hiệu lực, có nghĩa Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm nguồn thu thêm hàng trăm tỷ USD trong 10 năm tới. Con số này cũng cao gấp đôi số tiền mà Chính phủ Mỹ hy vọng sẽ có được từ nguồn thu thuế thông qua "một thỏa thuận mặc cả quan trọng" đưa ra hồi tháng 7/2011, khi đảng Dân chủ và Cộng hòa bất đồng về việc nâng trần nợ của Mỹ.

 

Chinh phủ Mỹ và các nghị sỹ Cộng hòa cần phải đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay để giảm thâm hụt ngân sách của Mỹ bớt đi 1.200 tỷ USD trong 10 năm tới. Nếu không đạt được điều này, các biện pháp cắt giảm được áp dụng từ thời cựu tổng thống George Bush sẽ hết hiệu lực và việc cắt giảm chi tiêu toàn diện 500 tỷ USD sẽ được triển khai - một biện pháp mạnh có thể đẩy kinh tế Mỹ rơi trở lại vào suy thoái.

 

Trong khi đó, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng lên 9% trong tháng 11/2012, sau khi ở mức 7,9% trong tháng 10 vừa qua.

 

 

Anh Quân (Theo AFP)