03:22 21/03/2019

Vác hàng nghìn gói thuốc lá lậu qua biên giới ở An Giang

Ngày 21/3, Đại tá Phan Minh Huyền - Trưởng phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép qua biên giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiểm đếm tang vật gồm 2.250 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 20/3, Tổ công tác của Đội đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn mật phục tại khu vực gần Mốc Quốc giới 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã phát hiện một số đối tượng vác hàng hóa qua biên giới có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng bỏ lại hàng hóa và chạy qua bên kia biên giới. Kiểm tra số tra số hàng hóa bị bỏ lại, tổ công tác phát hiện bên trong các bao tải đen chứa 2.250 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Nelson, GOLDEN và TOP. Tổ công tác đã đưa phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn để tiếp tục xử lý.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 20/3, Đội đặc nhiệm phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Tổ công tác chống buôn lậu Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, phát hiện 2 người đàn ông điều khiển vỏ lãi (xuồng máy làm bằng vật liệu nhựa) lưu thông trên kênh Vĩnh Tế (đoạn giữa cống Tư Mèo và cống Ông Cần) chở nhiều bao đồ cồng kềnh có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng điều khiển phương tiện vào bờ đông kênh Vĩnh Tế rồi bỏ lại vỏ lại và bỏ trốn. Kiểm tra sơ bộ số hàng hóa các đối tượng bỏ lại trên vỏ lãi gồm 43 thùng bia Angkor, 2 thùng bia Special, 26 chiếc chiếu, 760 cái khăn các loại, 1.400 chiếc áo các loại. 

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc Tế Tịnh Biên đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên và hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)