10:10 06/10/2015

Va phải đá lở, tàu hỏa trật ray ở Mỹ

Tối 5/10 theo giờ Việt Nam, một tàu chở khách trong hành trình từ thành phố Northfield thuộc bang Vermont, Mỹ, đến thủ đô Washington đã bị trật bánh khiến 7 hành khách bị thương.


Hiện trường đoàn tàu trật bánh. Ảnh: Reuters

Theo giới chức địa phương, đoàn tàu chở 98 hành khách gặp sự cố sau khi đâm vào các tảng đá rơi trên đường ray, khiến 5 toa tàu bị trật đường ray. Tàu hỏa này thuộc hệ thống tàu dịch vụ đường sắt khu vực Đông Bắc Mỹ, do Công ty Dịch vụ đường sắt Amtrak điều hành. Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.

Hiện Cơ quan Đường sắt liên bang Mỹ đang phối hợp Ban An toàn đường cao tốc quốc gia làm rõ vụ tai nạn. Được biết, khi xảy ra sự cố, đoàn tàu chạy với vận tốc cho phép ở mức 95 km/h, trong khi hệ thống đường ray cũng vừa được bảo dưỡng cách đây vài năm. Trong khi đó, việc đất đá lở rơi xuống đường ray là bất khả kháng.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại thành phố Philadelphia khiến 8 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do tàu chạy nhanh gấp đôi vận tốc cho phép, khoảng 170 km/h.

* Động đất rung chuyển Chile

Cùng ngày, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển miền Trung Chile, cách thủ đô Santiago 370 km về phía Bắc. Trận động đất có tâm chấn nằm gần khu vực từng xảy ra rung chấn 8,3 độ Richter hồi tháng 9 vừa qua. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do trận động đất mới này gây ra. Cơ quan Hải dương học thuộc Hải quân Chile đã ban bố cảnh báo sóng thần.

* Lũ lụt nghiêm trọng tại bang Carolina Nam, Mỹ

Đường phố tại bang Carolina Nam ngập nặng. Ảnh: AP

Trong khi đó, tình hình lũ lụt tại bang Carolina Nam, Mỹ, do ảnh hưởng của bão Joaquin vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do lũ lụt đã lên tới 9 người, trong khi hàng chục nghìn người ở bang này rơi vào cảnh mất điện và thiếu nước sạch. Hơn 500 tuyến đường quốc lộ và cây cầu đã bị phong tỏa, các trường học, cửa hàng phải đóng cửa, người dân tiếp tục được khuyến cáo ở trong nhà. Nhà chức trách đã phải dùng trực thăng để thực hiện công tác cứu hộ, trong khi nhiều điểm cung cấp nước uống đã được thiết lập trên toàn bang. Tại các bệnh viện, lực lượng cứu hỏa được triển khai để bơm nước sạch cung ứng.

TTXVN/Tin Tức