12:08 13/12/2011

V - League 2012: Chào đón “tân binh” Sài Gòn FC

Vừa giành quyền thăng hạng V - League 2012 sau khi vô địch Giải hạng Nhất 2011, CLB Sài Gòn Xuân Thành đã chính thức được đổi tên thành Sài Gòn FC.

Vừa giành quyền thăng hạng V - League 2012 sau khi vô địch Giải hạng Nhất 2011, CLB Sài Gòn Xuân Thành đã chính thức được đổi tên thành Sài Gòn FC.

Dù thay tên, đổi chủ nhưng bộ máy hoạt động của CLB vẫn được giữ nguyên. Lực lượng của Sài Gòn FC không những không suy giảm mà còn được tăng cường nhiều vị trí quan trọng. Các cầu thủ kỳ cựu như Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật, Huỳnh Kesley... vẫn sẽ khoác áo đội bóng Sài thành.

Đây là những nhân tố chủ chốt, từng giúp đội bóng thăng hạng V - League sớm 5 vòng đấu. HLV Lư Đình Tuấn cũng đã tăng cường lực lượng ở cả hàng thủ và công với: Tiền vệ Rogerio Nguyễn (từ SHB Đà Nẵng), thủ môn Bùi Tấn Trường (từ CS. Đồng Tháp), tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V - League Antonio (từ ĐTLA)... Mới đây, hậu vệ tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quang Thanh vừa mới gia nhập CLB với mức chuyển nhượng khoảng 7 tỉ đồng cùng mức lương 60 triệu đồng/tháng. Trong mùa giải mới, Chủ tịch Sài Gòn FC Lưu Quang Lãm khẳng định sẽ còn được tăng cường thêm nhiều ngôi sao khác.

Với lực lượng hùng hậu, mục tiêu của CLB Sài Gòn là nằm trong tốp ba V - League 2012. Không chỉ có vậy, đội bóng này còn đặt mục tiêu xây dựng một lối chơi đẹp nhằm đưa Sài Gòn FC trở thành đội bóng yêu thích của người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo CLB đảm bảo mọi chế độ lương thưởng, điều kiện tập luyện thi đấu với tham vọng đưa đội bóng đoạt thành tích cao, thu hút khán giả đến sân theo dõi. Trang phục truyền thống của CLB mang màu đỏ - trắng, Sài Gòn FC cũng sẽ có logo mới và bài hát chính thức.

Nhân dịp ra mắt, CLB Sài Gòn FC cũng giới thiệu sự ra đời kênh truyền hình riêng mang tên Sài Gòn FC TV. Dự kiến, kênh truyền hình chuyên nghiệp của các CLB đầu tiên này sẽ lên sóng vào ngày 1/1/2012. Đây cũng là đối tác của hai kênh truyền hình thể thao Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Kênh sẽ phát trên các hệ thống truyền hình trả tiền như VCTV, SCTV, HTVC và K+. Khán giả sẽ được theo dõi những chương trình đối thoại với các chuyên gia; tin tức và thông tin bên lề của đội bóng; bình luận trước và sau trận đấu... Đây là mô hình truyền hình giống như nhiều đội bóng hàng đầu thế giới đang làm như MU TV, Real TV, Barca TV...

Hàn Đan