12:11 15/12/2012

Uy tín của Thủ tướng Đức tăng mạnh

Đại đa số người dân Đức ủng hộ cách điều hành đất nước của Thủ tướng Angela Merkel, trong khi đó có tới 75% số người được hỏi cho rằng 2012 là năm thuận lợi đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Đây là kết quả thăm dò dư luận hàng tháng do Đài truyền hình ZDF công bố ngày 14/12.

Đại đa số người dân Đức ủng hộ cách điều hành đất nước của Thủ tướng Angela Merkel, trong khi đó có tới 75% số người được hỏi cho rằng 2012 là năm thuận lợi đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Đây là kết quả thăm dò dư luận hàng tháng do Đài truyền hình ZDF công bố ngày 14/12.

 

Thủ tướng Angela Merkel nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Đức. Ảnh: internet.

 

Theo kết quả cuộc thăm dò vốn được coi là phong vũ biểu chính trị này, 81% số người được hỏi đánh giá Thủ tướng Mécken, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba vào năm sau, đã chèo lái tốt nền kinh tế hàng đầu tại Lục địa già. Trong khi đó, 62% số ý kiến cho rằng chính phủ liên hiệp dưới sự lãnh đạo của nữ chính khách này đã hoạt động hết sức hiệu quả. Đây cũng là tỷ lệ tín nhiệm cao nhất mà chính phủ Mécken nhận được kể từ khi lên nắm cầm quyền hồi năm 2009. Ngoài ra, cũng có khoảng 40% số người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho đảng bảo thủ của bà Mécken nếu cuộc bầu cử diễn ra trong ngày 16/12 và 54% số người được hỏi tuyên bố sẽ tiếp tục chọn nữ chính khách này làm người đứng đầu chính phủ. Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đối thủ lớn - nhận được 30% số ý kiến ủng hộ và 36% số người được hỏi cho biết sẽ chọn ông Peer Steinbrueck của đảng này làm thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội CHLB Đức, dự kiến vào tháng 9 năm tới.

 

Thủ tướng Mécken cho biết bà muốn Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tiếp tục liên minh với Dân chủ Tự do (FDP) - đảng thân giới doanh nghiệp, sau cuộc bầu cử năm tới. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận lần này FDP chỉ nhận được 4% tỷ lệ cử tri ủng hộ, dưới mức quy định tối thiểu 5% và sẽ không có chân trong quốc hội.

 

Cuộc thăm dò được tiến hành trong các ngày 11-13/12 bằng điện thoại với sự tham gia khoảng 1.280 người, ngay sau khi CDU và SPD tổ chức đại hội đảng.

 

 

TTXVN/Tin tức